Bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cấm hoàn toàn túi nhựa polythene

Kể từ ngày 1/9, chính quyền bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, chính thức thực thi lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng túi nhựa polythene.

Chú thích ảnh
Cấm hoàn toàn việc sử dụng túi nhựa polythene tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Ảnh: straitstimes.com

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ cho biết lực lượng cảnh sát địa phương sẽ chịu trách nhiệm xử lý những hành vi vi phạm lệnh cấm này.

Nhựa polythene là một loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến trên thế giới, với hơn 60 triệu tấn mỗi năm. 

Trước đó, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath khẳng định bang này sẽ trở thành nơi không có nhựa dẻo plastic và nhựa polythene.

Thủ tướng Narendra Modi cũng từng tuyên bố Ấn Độ sẽ chấm dứt việc sử dụng tất cả các loại đồ nhựa dùng một lần vào năm 2022.

Ấn Độ là quốc gia có rác thải nhựa nhiều thứ 15 trên thế giới, với gần 26.000 tấn mỗi ngày.

Thùy An (TTXVN)
Nhật Bản có thể cấm các cửa hàng cung cấp túi ni lông miễn phí cho người mua hàng
Nhật Bản có thể cấm các cửa hàng cung cấp túi ni lông miễn phí cho người mua hàng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Môi trường Nhật Bản đang xem xét ban hành lệnh cấm các siêu thị và cửa hàng cung cấp túi ni lông miễn phí cho người mua hàng nhằm giảm rác thải nhựa, vốn đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN