Bang thứ 5 của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão 'quái vật' Dorian

Cùng với 4 bang khác, sáng 3/9 (giờ Việt Nam), bang Virginia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do siêu bão Dorian, sẵn sàng ứng phó cơn bão diễn biến khó lường này.

Chú thích ảnh
Mây đen bao trùm sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ) khi bão Dorian chuẩn bị đổ bộ, ngày 2/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Virginia, ông Ralph Northam nêu rõ: "Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo các khu vực dân cư và cộng đồng nhận được sự hỗ trợ phù hợp" để đối phó với những ảnh hưởng xấu của bão Dorian. Ông kêu gọi người dân và các cơ quan chức năng tại bang có các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trước đó, lần lượt các bang Florida, Georgia, Carolina Nam và Carolina Bắc đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đổ bộ vào quần đảo Bahamas với tốc độ gió "hủy diệt" lên đến 295km/h và sức giật là 340km/h, siêu bão nhiệt đới Dorian đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng, 21 người bị thương, và gây lụt lội nghiêm trọng tại đây. Chính quyền Bahamas kêu gọi người dân tìm các phương tiện nổi và tìm cách phá mái nhà để thoát ra nếu cần thiết.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Dorian đã đổ bộ 2 lần vào quần đảo Abaco của Bahamas, và được xếp ở mức cao nhất, cấp 5 trong thang bão gồm 5 cấp. Thủ tướng Bahamas Hubert Minnis gọi đây là "thảm kịch lịch sử chưa từng thấy".

Phương Hồ (TTXVN)
Bão Dorian tràn qua quần đảo Bahamas và đang tiến vào đất liền nước Mỹ
Bão Dorian tràn qua quần đảo Bahamas và đang tiến vào đất liền nước Mỹ

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Dorian đã tràn vào quần đảo Bahamas và đang tấn công vùng ven biển nước Mỹ theo hướng từ bang Florida tới Bắc Carolina và Nam Carolina. Với sức gió có thể lên tới 215 km/h, đây được xem là một trong những trận bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN