Bang California ra luật bảo vệ người nhập cư dưới thời ông Trump

Bang California trở thành bang đầu tiên của Mỹ thúc đẩy thông qua dự luật bảo vệ người nhập cư kể từ khi ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Tỷ phú Donald Trump trong một sự kiện ở Cincinnati (Mỹ) ngày 1/12. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 5/12, các nhà lập pháp bang California, Mỹ đã đề xuất một loạt dự luật nhằm bảo vệ những người nhập cư không giấy tờ hợp pháp tại bang này để chuẩn bị cho việc Tổng thống đắc cử Donald Trump, người có chính sách nhập cư khá cứng rắn, nhậm chức vào tháng 1 tới.

Hai dự luật trên do các nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang California đề xuất và đang chờ sự thông qua của chính quyền bang này. Các văn kiện trên gồm hỗ trợ miễn phí các dịch vụ pháp lý đối với người di cư tại bang California và hỗ trợ nhóm người này trong các vụ án hình sự. Giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng cả hai dự luật trên sẽ được thông qua bởi phe Dân chủ đang chiếm ưu thế tại Thượng viện bang này, trong khi Thống đốc bang California là nghị sĩ đảng Dân chủ.

Đây là lần đầu tiên một bang của Mỹ thúc đẩy thông qua các dự luật nhằm bảo vệ người nhập cư kể từ khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Điều chỉnh chính sách nhập cư và trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép là một trong những trọng tâm trong chương trình nghị sự của vị tỷ phú này. Trong suốt thời gian tranh cử, ông Trump đã có nhiều phát ngôn chỉ trích người nhập cư, và cam kết xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép. Ngoài bang California, thị trưởng các thành phố như New York, Los Angeles, Chicago cũng đã lên tiếng từ chối hợp tác với chính quyền liên bang kế nhiệm nhằm bảo vệ người nhập cư.


California là bang đông dân nhất Mỹ và cũng là nơi tập trung khoảng 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp, đa phần là người Mexico. Ước tính tại Mỹ có khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

TTXVN/Tin Tức
Thị trưởng New York yêu cầu Chính phủ Mỹ trả tiền bảo vệ ông Trump
Thị trưởng New York yêu cầu Chính phủ Mỹ trả tiền bảo vệ ông Trump

Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 5/12 đã yêu cầu Chính phủ Mỹ xem xét hoàn lại cho chính quyền thành phố 35 triệu USD - chi phí ước tính bỏ ra để bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN