Ban Tổ chức: Sẽ không có Olympic Tokyo nếu vận động viên không đến Nhật Bản

Hôm 4/6, Ban Tổ chức Thế vận hội mùa Hè (Olympic Tokyo) thông báo sự kiện thế thao lớn này sẽ không diễn ra nếu không có vận động viên đến Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Thế vận hội Olympic Tokyo theo kế hoạch sẽ tổ chức trong tháng 7 tới. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik (Nga), Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 Seiko Hashimoto cho biết sẽ không tổ chức Thế vận hội mùa Hè ở Tokyo chỉ khi các vận động viên không đến Nhật Bản, trong bối cảnh nhiều áp lực buộc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phải hủy bỏ sự kiện thể thao này. 

Bà Hashimoto cũng cho biết ban tổ chức sẽ tuân theo nếu các nhà tổ chức khác quyết định hủy tổ chức Thế vận hội năm nay.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bà Hashimoto tuyên bố chắc chắn Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra, trong bối cảnh các chuyên gia y tế kêu gọi nên hoãn lại sự kiện này một lần nữa do sự gia tăng của các trường hợp mắc COVID-19.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chiêu bài đánh bom tàn độc gieo rắc nỗi sợ tại Afghanistan
Chiêu bài đánh bom tàn độc gieo rắc nỗi sợ tại Afghanistan

Phiến quân tại Afghanistan đang sử dụng cách thức nguy hiểm, tuy không mới song rất tàn bạo, để tấn công người dân tại thủ đô Kabul (Afghanistan) là cài bom vào các xe buýt đông người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN