Chiêu bài đánh bom tàn độc gieo rắc nỗi sợ tại Afghanistan

Phiến quân tại Afghanistan đang sử dụng cách thức nguy hiểm, tuy không mới song rất tàn bạo, để tấn công người dân tại thủ đô Kabul (Afghanistan) là cài bom vào các xe buýt đông người.

Chú thích ảnh
Một xe buýt đông người tại Kabul. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin hai vụ nổ trên xe buýt đã xảy ra ngày 1/6 tại khu vực người Hồi giáo dòng Shi'ite Hazara khiến hơn 12 người tử vong và 10 người khác bị thương. Vụ tấn công với hình thức này khiến người dân Kabul lo sợ trong khi các quan chức an ninh phải thừa nhận gần như không thể ngăn chặn.

Nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Một người bán hàng địa phương có tên Ahmad Ehsan chia sẻ: “Trường học của chúng tôi, nơi thờ cúng, tổ chức lễ cưới đều bị IS tấn công trong quá khứ và nay chúng nhắm đến các xe buýt. Không nơi đâu là an toàn cho chúng tôi cả. Chúng tôi trở thành các mục tiêu dễ dàng và yếu thế”.

Người thiểu số Hazara từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni như Taliban và IS.

Ngày 8/5, nhiều quả bom phát nổ bên ngoài một trường học ở Kabul khiến 80 người, phần lớn là nữ sinh, thiệt mạng. Ngoài ra, cảnh sát địa phương cho biết có 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cùng khu vực vào ngày 3/6 khi bom phát nổ tại một xe tải chở khách.

Sinh viên Sarah Nawandesh sống ở phía Tây Kabul, nơi thường xảy ra các vụ đánh bom, bộc bạch rằng cô hàng ngày đến trường bằng xe buýt nhưng luôn lo sợ. Cảnh sát Kabul vào ngày 2/6 đã khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng phương tiện công cộng.

Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên đánh giá với AFP rằng việc đánh bom phương tiện công cộng là mối đe dọa đáng lo ngại mới tại thành phố 7 triệu dân. Liên hợp quốc trong tháng 5 đánh giá có gần 1.800 người dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 3 tháng đầu năm 2021 do đối đầu giữa lực lượng chính phủ và Taliban.

Trong diễn biến khác, Mỹ đã tuyên bố kế hoạch đến ngày 11/9 rút binh sĩ nước này khỏi Afghanistan.

Hà Linh/Báo Tin tức
Giới chức Mỹ từng nhận cảnh báo không nên điều tra nguồn gốc COVID-19
Giới chức Mỹ từng nhận cảnh báo không nên điều tra nguồn gốc COVID-19

Một cựu quan chức mới đây vừa tiết lộ các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng nhận được cảnh báo không nên theo đuổi điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN