Bạn học cũ của Bin Laden cứu 64 công nhân Philippines thoát khỏi IS

Trong bối cảnh khủng bố dính líu tới Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoành hành ở miền Nam Philippines, có một người đàn ông Hồi giáo đã cứu được 64 công nhân theo đạo Cơ đốc khỏi tay khủng bố.

Trong thời điểm giao tranh căng thẳng giữa lực lượng quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo ủng hộ IS tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, người dân địa phương theo những tôn giáo khác nhau đã cùng hỗ trợ nhau sống sót và trốn chạy để bảo toàn tính mạng.

Ông Noor Lucman trả lời phỏng vấn của phóng viên RT.

Quân đội Philippines xác nhận rằng hơn 160 người, trong đó có gần 50 trẻ em đã được giải cứu khỏi Marawi hôm 3/6. Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin rằng ít nhất 20 dân thường và 38 binh sĩ đã thiệt mạng trong ngày 3/6, bên cạnh đó, 120 tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

Nhiều cuộc sơ tán quy mô lớn đã được thực hiện và trong những người trốn thoát tuần này có nhà văn, cựu chính trị gia theo đạo Hồi Noor Lucman, người từng học tại Saudi Arabia cùng trùm khủng bố Osama bin Laden. Ông đã chia sẻ với phóng viên RT về cách ông đã đánh lừa được những tên khủng bố khi chúng gõ cửa nhà ông và cứu được hàng chục người theo đạo Cơ đốc.

Ông Lucman kể lại rằng có một số công nhân theo đạo Cơ đốc làm việc tại khu vực này ngay trước khi đụng độ nổ ra. Họ không thể rời thành phố, do vậy, ông Lucman cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ họ.

Những ngày sau đó, có 64 công nhân đến lánh nạn tại nhà ông Lucman. Ông Lucman chia sẻ với RT rằng những tên khủng bố phải "bước qua xác của ông" để biết nơi che giấu những người lao động theo đạo Cơ đốc này.

Người dân Philippines sơ tán do giao tranh ở thành phố Marawi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lucman nói: “Khi phiến quân đến, chúng nhận ra tôi và thể hiện sự tôn trọng nhưng chỉ đồng ý rời đi theo yêu cầu của tôi. Chúng không hề biết rằng tôi đang che giấu cho những người theo đạo Cơ đốc. Nếu chúng biết có người theo đạo Cơ đốc trong nhà của tôi thì họ sẽ bị hành quyết và chặt đầu”.

Khi biết thông tin rằng quân đội Philippines có thể đánh bom cả thành phố nếu phiến quân không thực hiện yêu cầu của chính phủ và trong bối cảnh thức ăn đang cạn kiệt, ông Lucman quyết định đưa những lao động theo đạo Cơ đốc trốn khỏi thành phố.

Ông Lucman biết rằng có rất nhiều tay súng bắn tỉa dọc đường và mạng sống của các lao động theo đạo Cơ đốc có thể gặp nguy hiểm. Ông chỉ biết hi vọng họ không bị các tay súng này chặn lại. Các tay súng thường yêu cầu người qua đường đọc một đoạn trong kinh Koran. Nếu ai không đọc được thì sẽ bị giết chết.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Bảy câu hỏi chưa có lời giải trong vụ tấn công khủng bố kép ở London
Bảy câu hỏi chưa có lời giải trong vụ tấn công khủng bố kép ở London

Vụ đâm xe trên Cầu London (London Bridge) và tấn công bằng dao ở khu vực Borough Market thuộc thủ đô London của nước Anh xảy ra tối 3/6, làm 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương vẫn để lại nhiều câu hỏi khúc mắc cho cơ quan điều tra và những người quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN