Tiết lộ chấn động: Có 1.200 gián điệp IS ở Philippines

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu ngày 4/6 cho biết có khoảng 1.200 gián điệp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Philippines, trong đó có 40 người đến từ Indonesia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa các binh sĩ chính phủ Philippines và phiến quân hoạt động dưới lá cờ của IS ở thành phố Marawi, Bộ trưởng Ryacudu đã gọi các phiến quân này là những cỗ máy giết người, đồng thời hối thúc sự hợp tác quy mô khu vực nhằm chống lại những phiến quân này. 

Ông Ryacudu nói: "Tối qua tôi đã được thông báo có 1.200 phần tử IS tại Philippines, và khoảng 40 phần tử đến từ Indonesia". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải tìm ra các biện pháp toàn diện song phải thận trọng vì chúng là những cỗ máy giết người. Mục đích của chúng là giết hại những người khác, vì thế trách nhiệm của chúng ta là phải có sự hiểu biết, đồng thuận chung và cùng thúc đẩy cách thức chống những tay súng nước ngoài này".

TTXVN/Tin Tức
Philippines khẳng định IS vô can trong vụ tấn công sòng bài
Philippines khẳng định IS vô can trong vụ tấn công sòng bài

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định các tay súng thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng không đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại một sòng bài thuộc một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở thủ đô Manila vào sáng sớm 2/6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN