Bahrain mở rộng diện cấm nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Cơ quan hàng không dân dụng Bahrain ngày 13/7 thông báo quốc gia này sẽ mở rộng cấm nhập cảnh đối với du khách từ 16 quốc gia, trong đó có Tunisia, Iran, Mexico, Philippine, Nam Phi và Indonesia do những lo ngại về dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Robot được Bahrain chế tạo có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 bằng bức xạ tia cực tím (UV) sóng ngắn. Ảnh: Saudi Gazette/TTXVN

Hồi tháng 5 vừa qua, Bahrain đã quyết định đình chỉ nhập cảnh đối với du khách từ các nước thuộc “danh sách đỏ”, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh và Nepal. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với công dân có thị thực cư trú hợp pháp.

Cùng ngày, Chính phủ Peru đã phê duyệt gói tín dụng bổ sung trị giá 7,3 tỷ sol (hơn 1,8 tỷ USD) cho ngành y tế nước này nhằm ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ trưởng Kinh tế Peru Waldo Mendoza cho biết chính phủ nước này sẽ phân bổ 4,3 tỷ sol (hơn 1 tỷ USD) cho công tác chăm sóc sức khỏe khẩn cấp cho người dân, bao gồm việc mua vaccine ngừa COVID-19, thanh toán lương thưởng cho nhân viên y tế tuyến đầu và lắp đặt thêm các giường chăm sóc đặc biệt (ICU) trên cả nước. Khoảng gần 3 tỷ sol (800 triệu USD) sẽ được sử dụng cho công tác quản trị chi phí chiến lược trong ngành y tế

Ông Mendoza cho biết thêm, ngành y tế Peru ban đầu có tổng ngân sách khoảng 21 tỷ sol (5,2 tỷ USD) cho năm tài khóa 2021, trong đó chỉ có hơn 4,1 tỷ sol (1 tỷ USD) dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặt khác, Bộ trưởng Mendoza cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đặt ra vấn đề lớn mà quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân.

Tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 ở những bệnh nhân có bảo hiểm tại Peru hiện vào khoảng 2-3%. Trong khi đó, tỷ lệ này lên tới 29% đối với các trường hợp nhiễm bệnh mà không có bất kỳ loại bảo hiểm nào.

Trước thực trạng trên, ông Mendoza cho biết chính phủ của Tổng thống Francisco Sagasti đang nỗ lực hỗ trợ hơn 1,5 triệu công dân Peru tham gia chế độ Bảo hiểm Y tế Toàn diện (SIS) và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế xã hội cho 6,5 triệu người khác.

Việt Khoa - Ngọc Tùng (TTXVN)
UAE và Bahrain sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech làm liều tăng cường
UAE và Bahrain sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech làm liều tăng cường

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã cho phép sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech làm mũi tăng cường tiêm chủng cho người đã tiêm chủng vaccine của công ty dược phẩm Sinofarm của Trung Quốc sản xuất. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN