Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới COVID-19

Sáng 18/6, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã công bố báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 17/6, cho biết thành phố này ghi nhận thêm 21 ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nước và 3 ca không có triệu chứng.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết ngoài số ca lây nhiễm nói trên tại Bắc Kinh,  nước này còn ghi nhận thêm 7 ca nhiễm khác, trong đó có 3 ca nội địa (2 ca tại tỉnh Hồ Bắc và 1 ca tại thành phố Thiên Tân) và 4 ca "nhập khẩu" (2 ca ở Thượng Hải, 1 ca ở Thiểm Tây và 1 ca ở Cam Túc). Trong số các ca "nhập khẩu", có 1.769 ca đã hồi phục và xuất viện; 91 ca vẫn đang điều trị tại các cơ sở y tế và không có ca "nhập khẩu" nào tử vong. Tính đến ngày 17/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.293 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4.634 tử vong. 

Hiện Trung Quốc đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ làn sóng đại dịch COVID-19 thứ 2 sau khi Bắc Kinh liên tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày trong 1 tuần qua. Tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và khu chợ bán buôn thứ hai ở quận Hải Điến, đã lên tới 158 ca.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao, đóng cửa các phòng tập gym, các trường học, ngừng hàng nghìn chuyến bay đến và đi từ thành phố này. Nhiều thành phố đã áp dụng cách ly bắt buộc đối với người từ Bắc Kinh.

Lan Phương  (TTXVN)
Tương lai kinh tế Trung Quốc ảm đạm vì ổ dịch COVID-19 mới
Tương lai kinh tế Trung Quốc ảm đạm vì ổ dịch COVID-19 mới

Ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh đã khiến tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc thêm khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN