Ba ứng viên có tiềm năng thay thế Thủ tướng Đức Merkel

Nhân vật nào chiến thắng trong cuộc bầu cử của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vào ngày 16/1 nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Đức, thay thế bà Angela Merkel.

Chú thích ảnh
Trong ảnh từ trái qua là ông Friedrich Merz, Armin Laschet và Norbert Röttgen. Ảnh: CNBC

Theo kênh CNBC (Mỹ), bà Merkel đảm nhận chức Thủ tướng Đức năm 2005 và đã mang đến nhiều thay đổi cho CDU, biến đảng này từ chiều hướng bảo thủ do nam giới thống trị thành một đảng dung hòa hơn. Sau 16 năm giữ vị trí lãnh đạo, bà Merkel sẽ lui về hậu trường.

Friedrich Merz

Chú thích ảnh
Ông Friedrich Merz. Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu các cuộc khảo sát với cách biệt không quá lớn so với đối thủ là ông Friedrich Merz. Ông Friedrich Merz cam kết sẽ biến CDU thành đảng bảo thủ hơn. Cựu chủ tịch chi nhánh tại Đức của công ty BlackRock (Mỹ) này có mối quan hệ tốt với giới kinh doanh Đức và là chuyên gia về các vấn đề kinh tế. Nhánh bảo thủ và kinh doanh tại CDU ủng hộ Friedrich Merz, còn các thành viên nữ của đảng lại công khai không đứng về phía ông này.

Armin Laschet

Chú thích ảnh
Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, ông Armin Laschet. Ảnh: Reuters

Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, ông Armin Laschet cam kết duy trì đảng CDU “đúng hiện trạng” từ thời bà Merkel. North Rhine-Westphalia là bang có đông dân số nhất nước Đức. Chính khách này chủ trương hiện đại hóa nước Đức và biến CDU thành một đảng trẻ với nhiều đại diện nữ hơn. Nếu ông Armin Laschet giành chiến thắng, nhiều khả năng CDU sẽ hình thành liên minh với đảng Xanh.

Norbert Röttgen

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Norbert Röttgen. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Norbert Röttgen cũng muốn hiện đại hóa CDU nhưng ông tập trung nhiều hơn vào môi trường. Ông Norbert Röttgen cho rằng điều này sẽ kích thích thế hệ trẻ bỏ phiếu cho CDU. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Norbert Röttgen cũng muốn lập một liên minh với đảng Xanh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Angela Merkel mất ngôi chính khách nổi tiếng nhất tại Đức
Thủ tướng Angela Merkel mất ngôi chính khách nổi tiếng nhất tại Đức

Theo một khảo sát của tờ Bild công bố kết quả ngày 27/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã để mất vị trí chính khách nổi tiếng nhất quốc gia châu Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN