Thủ tướng Angela Merkel mất ngôi chính khách nổi tiếng nhất tại Đức

Theo một khảo sát của tờ Bild công bố kết quả ngày 27/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã để mất vị trí chính khách nổi tiếng nhất quốc gia châu Âu này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. Ảnh: DW

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết chính khách nhận được nhiều ủng hộ nhất trong cuộc khảo sát là Bộ trưởng Y tế Jens Spahn (40 tuổi).

Ông Jens Spahn từ lâu được coi là ngôi sao đang lên trong đảng Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel. Bên cạnh đó, bộ trưởng Spahn được coi là nhân vật có nhiều đóng góp trong việc xử lý thành công dịch COVID-19 của Đức.

Cuộc khảo sát của Bild có kết quả 52% người được hỏi cho rằng đến năm 2021 ông Spahn nên đóng vai trò then chốt trong chính trị Đức. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel là 51%, tăng 11% so với năm trước. Người đứng thứ 3 trong cuộc khảo sát là Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder, ở vị trí thứ 4 là Phó Thủ tướng Olaf Scholz.

Ông Torsten Schneider-Haase tại công ty tư vấn Kantar (Anh) chia sẻ: “Bộ trưởng Spahn rõ ràng là người chiến thắng của năm. Từ quan điểm của người dân, ông ấy là nhân vật tích cực liên quan đến chính sách COVID-19”.

Dự kiến đến cuộc bầu cử tháng 9/2021 Thủ tướng Merkel sẽ rời nhiệm sở sau hơn một thập niên giữ ghế lãnh đạo. Đảng CDU sẽ bầu ra lãnh đạo mới trong một sự kiện tổ chức vào tháng 1/2021. Người chiến thắng nhiều khả năng sẽ là nhân vật kế nhiệm Thủ tướng Merkel.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Angela Merkel mất ngôi chính khách nổi tiếng nhất tại Đức
Thủ tướng Angela Merkel mất ngôi chính khách nổi tiếng nhất tại Đức

Theo một khảo sát của tờ Bild công bố kết quả ngày 27/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã để mất vị trí chính khách nổi tiếng nhất quốc gia châu Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN