Ba thành phố lớn của Canada có nguy cơ bị khủng bố

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đang khẩn trương điều tra thông tin về âm mưu tấn công khủng bố vừa bị phát giác.

Lực lượng cảnh sát Canada. Ảnh: AFP

Theo thông tin trên, một số phần tử có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng có kế hoạch tấn công 3 thành phố lớn của Canada là Toronto, Vancouver và thủ đô Ottawa. Ngoài ra, hai thành phố Geneva (Thụy Sĩ) và Chicago (Mỹ) cũng nằm trong danh sách có thể bị tấn công.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn phát biểu của Bộ trưởng An ninh Công cộng Ralph Goodale tại tòa nhà quốc hội nêu rõ hiện cảnh sát Canada chưa nâng mức báo động an ninh, nhưng sẽ tiến hành ngay các bước đi phù hợp nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Ông cũng cam kết sẽ thông báo ngay cho người dân khi nắm được thông tin mới.

Trong phát biểu cùng ngày tại một hội nghị an ninh ở thủ đô Ottawa, lãnh đạo RCMP Bob Paulson khẳng định cảnh sát đang xem xét cẩn trọng các mối đe dọa đề cập trong các báo cáo của phía Thụy Sĩ. Một trong số đó nêu rõ 3 thành phố Geneva, Toronto và Chicago có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của 4 phần tử ủng hộ IS. Trong khi đó, một số tờ báo khác ở châu Âu đăng đoạn băng hình về kẻ thứ năm nói về các kế hoạch tấn công Geneva, Vancouver và Ottawa.

Trong khi đó, trung sĩ cảnh sát Harold Pfleiderer cũng nêu rõ hiện RCMP đang chia sẻ thông tin với các đối tác và đề cao cảnh giác trước những nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra bên trong lãnh thổ Canada. Ông nhấn mạnh RCMP sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân, đồng thời đề nghị họ nâng cao cảnh giác và báo ngay cho cảnh sát những dấu hiệu khả nghi.

Trong khi đó tại Geneva, an ninh đã được thắt chặt, đặc biệt tại khu vực quanh cơ quan đại diện của Liên hợp quốc (LHQ). Cảnh sát Thụy Sĩ cũng đang ráo riết truy lùng 4 phần tử có âm mưu tấn công nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Canada tuyên bố sẽ chống IS theo cách riêng
Canada tuyên bố sẽ chống IS theo cách riêng

Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan khẳng định việc Canada tập trung vào công tác huấn luyện lực lượng người Kurd ở Iraq và ngừng sứ mệnh ném bom sẽ là một “cách đánh khác nhằm vào IS”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN