Ba nhà báo bị mất tích bí ẩn ở Colombia

Việc 3 nhà báo bị mất tích ở khu vực Catatumbo, Colombia trong tuần qua đang ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và các nhóm vũ trang của nước này, đồng thời thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

Nhà báo Tây Ban Nha Salud Hernandez. Ảnh: CNN

Catatumbo, rộng gần 5.000 km vuông, một khu vực xa xôi nằm phía Bắc Colombia, thuộc tỉnh Norte de Santander. Nơi đây được biết đến với sự xuất hiện của nhiều nhóm vũ trang có tổ chức. Vào thứ 7 tuần trước, Salud Hernadez, một nhà báo người Tây Ban Nha  biến mất bí ẩn khi đến khu vực này để khai thác tư liệu cho phóng sự về buôn bán ma túy. 

Sau đó, kênh truyền hình Colombia RCN cho biết, hai nhà báo của họ: phóng viên Diego D’Pablos và quay phim Carlos Melo, cũng mất tích ở Catatumbo khi họ đang thực hiện việc đưa tin về sự mất tích của Hernandez.

Người ta cho rằng, những nhà báo trên đã bị  nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) bắt cóc. Nhưng cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa quy trách nhiệm cho ai. Jorge Perdomo, Ủy viên công tố quốc gia cho biết: “Cho đến thời điểm này, theo giả thuyết của chúng tôi thì đây chỉ là một vụ mất tích. Chúng tôi sẽ sớm có các bằng chứng rõ ràng về việc này và sẽ thông báo”.

Ông Frank Pearl, người đại diện cho chính phủ Colombia chịu trách nhiệm đàm phán với ELN cho biết: “ nếu 3 nhà báo mất tích trên là một vụ bắt cóc thực sự thì đây sẽ là sự cản trở lớn cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và ELN, cũng như Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).  Tạm dừng các vụ bắt cóc con tin là một trong những điều kiện mà chính phủ Colombia đưa ra trong các cuộc đàm phán. Trên Twitter của mình, Frank Pearl viết: “ Nếu ELN bắt cóc Salud Henandez, Diego de Pablos và Carlos Melo, họ phải trả tự do cho những người này ngay lập tức”.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát quốc gia tới Catatumbo tham gia vào các hoạt động tìm kiếm các nhà báo trên.

QT (theo CNN)
4 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Philippines
4 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Philippines

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 16/4 cho biết lực lượng phiến quân Abu Sayyaf, có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã bắt cóc 4 thủy thủ Indonesia tại vùng biển giữa Malaysia và Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN