Bà mẹ nhẫn tâm sát hại cậu bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình

Một phụ nữ hơn 30 tuổi đã nhận bản án 6 năm tù sau khi giết cậu bé 2 tuổi do tranh giành đồ chơi với con gái của cô ta.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) mới đây đã dẫn thông báo của tòa án địa phương về vụ việc trên.

Theo đó, người phụ nữ này bị bắt vào tháng 10/2016 sau khi ném cậu bé 2 tuổi là con người quen của cô ta tại một căn nhà ở Asan, tỉnh Nam Chungcheong, cách Seoul 100 km về phía Nam. Hành động này bắt nguồn từ việc người phụ nữ nổi cáu do cậu bé tranh giành đồ chơi với con gái 1 tuổi của cô ta.

Cậu bé 2 tuổi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó một ngày qua đời do xuất huyết não.

Tòa án địa phương đã tuyên án 6 năm tù với người phụ nữ này vì tội danh ngộ sát. Người phụ nữ sau đó kháng cáo, khẳng định rằng phán quyết của tòa “quá nặng” bởi cô ta không cố tình gây thương tích cho cậu bé.


Tuy nhiên Tòa án tối cao Daejeon đã bác bỏ kháng cáo của người phụ nữ và giữ nguyên bản án ban đầu. Tòa án tối cao Daejeon kết luận: “Bị cáo thay đổi lời khai và phủ nhận gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu điều tra của cảnh sát và quá trình tố tụng, phát ngôn của bị cáo không đáng tin”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu
Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu

Các bác sĩ tại Ấn Độ đã tách thành công cặp song sinh bị dính phần đầu trong một ca phẫu thuật kéo dài hơn 36 giờ và có 40 bác sĩ tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN