Ba cảnh sát Ai Cập bị bắn chết giữa thủ đô

3 cảnh sát đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 20/5 tại quận Nasr City ở đông bắc Cairo.

Lực lượng an ninh tại thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 3 kẻ tấn công di chuyển bằng ô tô, đã nã súng vào lực lượng cảnh sát đang cố gắng giải tán một cuộc biểu tình của các sinh viên ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi bên ngoài ký túc xá trường Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào lực lượng cảnh sát chỉ trong vòng 3 ngày qua, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống đặc biệt quan trọng vào ngày 26-27/5 tới. Trước đó, hôm 19/5, 2 cảnh sát đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính chặn đường và bắn chết tại tỉnh miền Nam Minya. Một sĩ quan cảnh sát khác cũng bị thiệt mạng trong vụ tấn công tương tự tại tỉnh Sharqiya ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Số lượng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh đã tăng mạnh kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ít nhất 500 người, trong đó chủ yếu là cảnh sát và binh sĩ quân đội, đã bị thiệt mạng trên khắp cả nước trong các vụ tấn công táo bạo của các phiến quân Hồi giáo. Không chỉ giới hạn tại Bán đảo Sinai như trước đây, các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã mở rộng hoạt động và thực hiện hàng loạt vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại thủ đô Cairo và các thành phố đông dân khác tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong sáng 20/5, các phiến quân Hồi giáo đã đánh bom phá hoại tuyến đường ống dẫn khí đốt nằm gần thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Theo các nhân chứng, vụ nổ không gây thương vong song gây ra đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40 kilômét. Các quan chức an ninh cáo buộc nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis có liên hệ với al-Qaeda đứng sau vụ đánh bom phá hoại này.

Tuyến đường ống dẫn khí đốt nói trên kéo dài từ phía Nam Bán đảo Sinai tới Israel và Jordan. Kể từ làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, tuyến đường ống này đã bị các nhóm phiến quân Hồi giáo đánh bom và phá hoại hàng chục lần.


TTXVN/Tin tức

Ai Cập phá âm mưu đánh bom khủng bố tại sân bay Cairo
Ai Cập phá âm mưu đánh bom khủng bố tại sân bay Cairo

Cơ quan an ninh Ai Cập đã bắt giữ một số đối tượng liên quan đến một âm mưu đánh bom tại sân bay quốc tế Cairo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN