Australia quan ngại chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Australia quan ngại về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sau khi quốc gia này liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa trong thời gian gần đây.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong lễ diễu binh nhân 105 ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu với báo giới ngày 18/4, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop Julie Bishop cho rằng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang đặt ra một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với nước này nếu cộng đồng quốc tế không kiềm chế các hành động của Bình Nhưỡng.

Bà nhấn mạnh việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hồi cuối tuần qua đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Bishop cũng khẳng định tầm quan trọng của việc Mỹ hủy chuyến thăm Australia của nhóm tàu tấn công, do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson dẫn đầu, để điều nhóm tàu này đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Australia đánh giá Triều Tiên theo đuổi quyết tâm phát triển một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa có khả năng bắn tới Mỹ và Australia trong vòng 2 năm tới nếu như chương trình vũ khí hạt nhân của nước này không được ngăn chặn. Bà cũng nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Malcolm Turnbull rằng Trung Quốc cần tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên vì Bắc Kinh là một trong số ít các đồng minh, chiếm 3/4 kim ngạch xuất khẩu và gần như chiếm toàn bộ tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Triều Tiên.

Trong khi đó, giới chuyên gia an ninh Australia cho rằng một số tên lửa trong cuộc diễu binh ở Triều Tiên vào cuối tuần có thể là giả hoặc rỗng, nhưng cộng đồng tình báo thế giới phải đánh giá nghiêm túc về hành động phô trương sức mạnh của nước này.

Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế tại Viện Lowy, Giáo sư Euan Graham, cũng cho rằng việc các tên lửa của Triều Tiên trong cuộc diễu binh đó có thể là giả thì điều đó cũng không quan trọng. Vì cuộc diễu binh đó đã báo hiệu một sự thay đổi đầy tham vọng trong chương trình vũ khí hạt nhân, cho thấy ý đồ quân sự thực sự của Triều Tiên, không chỉ đơn giản là để phòng thủ.

Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và 24 vụ thử tên lửa đạn đạo năm 2016, bất chấp các nghị quyết cấm thử nghiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Từ đầu năm 2017 đến nay, Triều Tiên lại tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa, mới đây nhất là vụ thử một tên lửa đạn đạo rạng sáng 16/4 theo giờ Hà Nội. Phía Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ phóng này của Triều Tiên đã thất bại khi quả tên lửa phát nổ gần như ngay lập tức sau khi phóng.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích
Hàn Quốc cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 18/4 cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đương đầu với “hậu quả tương xứng” nếu họ tiếp tục có hành động được cho là mang tính khiêu khích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN