Australia nới lỏng điều kiện cấp thị thực thường trú cho công dân New Zealand

Từ ngày 1/7 tới, Australia sẽ nới lỏng điều kiện về ngưỡng thu nhập trong việc cấp thị thực thường trú cho công dân New Zealand đang có thị thực tạm trú tại nước này nếu công việc của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân Australia xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Melbourne, ngày 12/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Nhập cư Australia Alex Hawke ngày 24/5 thông báo công dân New Zealand đã sống liên tục ở Australia trong 5 năm kể từ năm 2016 đủ điều kiện để được cấp thị thực thường trú. Những người nhập cư có thị thực lao động lành nghề độc lập (Subclass 189) cần chứng minh đã đáp ứng ngưỡng thu nhập 53.900 AUD)/năm trong 3 trong số 5 năm sống tại Australia, giảm so với yêu cầu hiện nay là 4 năm.

Bên cạnh đó, công dân New Zealand có thị thực tạm trú và mắc kẹt lại Australia do ảnh hưởng của đại dịch quá thời hạn của thị thực cũng sẽ không bị Bộ Nội vụ Australia phạt khi xuất cảnh.

Thông báo về những thay đổi trên được đưa ra vài ngày trước khi Thủ tướng Australia Scott Morrison có chuyến công du tới New Zealand vào cuối tuần này.

Ông Hawke nhấn mạnh những thay đổi trên phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa Australia và New Zealand, được đánh dấu bằng việc hai nước thiết lập “hành lang đi lại” hậu đại dịch đầu tiên trên thế giới.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Thế giới có trên 167,6 triệu người mắc COVID-19
Thế giới có trên 167,6 triệu người mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 167.653.596 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3.480.642 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN