Tổng thống Nam Phi kêu gọi toàn cầu đẩy nhanh sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Ngày 24/5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi cần tăng cường khẩn cấp việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để tất cả quốc gia trên thế giới đều có thể đảm bảo thực hiện tiêm chủng cho người dân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 17/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong bài phát biểu tại kỳ họp diễn ra theo hình thức trực tuyến của Đại hội đồng y tế thế giới (WHA) lần thứ 74, Tổng thống Ramaphosa khẳng định việc tăng cường sản xuất vaccine cần được tiến hành ngay lập tức, kể cả ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình, nếu thế giới muốn chấm dứt đại dịch này.

Ông cũng nhấn mạnh bên cạnh đó, tất cả các quốc gia cần hưởng ứng lời kêu gọi từ bỏ hạn chế quyền sở hữu trí tuệ như một cơ chế thúc đẩy tiếp cận vaccine bình đẳng và nhanh chóng. Theo ông Ramaphosa, việc miễn trừ này đồng nghĩa với việc các nước nghèo có hội tiếp cận vaccine với giá rẻ hơn. Đề cập đến sự chênh lệnh trong việc cung cấp vaccine, Tổng thống Nam Phi nêu rõ người dân ở các quốc gia giàu có đã  tiêm vaccine trong khi hàng tỷ người ở các quốc gia nghèo đói vẫn đang phải chờ đợi và buộc phải chấp nhận tình cảnh dễ bị lây nhiễm, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Theo ông Ramaphosa, các quốc gia cần chung tay khắc phục tình trạng này. Ông cũng đề xuất thành lập một cơ quan chuyên trách lập kế hoạch ứng phó với đại dịch tiếp theo.

Lời kêu gọi được đưa ra hưởng ứng kỳ họp trực tuyến năm nay của WHA từ ngày 24/5 đến 1/6 với chủ đề “Chấm dứt đại dịch và ngăn chặn đại dịch trong tương lai: Cùng nhau xây dựng một thế giới khỏe mạnh, an toàn và công bằng hơn”. Nam Phi và Ấn Độ, với sự ủng hộ của khoảng 100 quốc gia khác, đã kêu gọi việc miễn trừ Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) đối với vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 10 năm ngoái.

Hồng Minh (TTXVN)
IOC đề nghị tiêm vaccine cho 20.000 người tham gia Olympic Tokyo
IOC đề nghị tiêm vaccine cho 20.000 người tham gia Olympic Tokyo

Ngày 24/5, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ tiêm vaccine cho 20.000 người có kế hoạch tranh tài hoặc phục vụ trong Olympic Tokyo vào mùa Hè này nhằm đảm bảo sự kiện thể thao này diễn ra an toàn giữa đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN