Australia gây sức ép để Triều Tiên trao trả hài cốt 43 binh lính tử trận

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết quốc gia này đã gây sức ép để Triều Tiên trao trả hài cốt 43 binh lính Australia tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: THX/TTXVN

Khoảng 17.000 binh lính Australia đã tham gia lực lượng đa quốc gia của Liên hợp quốc trong Chiến tranh Triều Tiên. Trong đó, 340 người đã tử trận và hơn 1.200 người bị thương, 43 người bị cho là mất tích khi làm nhiệm vụ hoặc bị cho là đã chết.

Ngoại trưởng Australia đã nêu vấn đề tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề Diễn đàn khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức vào cuối tuần qua tại Singapore.

Trả lời phóng vấn hãng Sky News, Ngoại trưởng Bishop nêu rõ tại cuộc hội đàm, bà đã yêu cầu phía Triều Tiên cho phép người Australia tiếp cận các địa điểm ở Triều Tiên để tìm hài cốt những binh lính đã tử trận và được Ngoại trưởng Triều Tiên chấp thuận xem xét. Phía Australia đề xuất hỗ trợ về mặt pháp lý và chuyên gia để thực hiện việc tìm kiếm.

Bên cạnh đó, bà Bishop cũng đã lên tiếng thúc giục Triều Tiên sớm triển khai quá trình phi hạt nhân hóa. Bà Bishop khẳng định Australia nhất quán với quan điểm yêu cầu Triều Tiên tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Australia vẫn sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng cho tới khi có những bằng chứng cụ thể cho thấy Triều Tiên tuân thủ các cam kết.

TTXVN/Báo Tin tức
Phương pháp Mỹ xác định danh tính binh sĩ qua hài cốt Triều Tiên trao trả
Phương pháp Mỹ xác định danh tính binh sĩ qua hài cốt Triều Tiên trao trả

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã bay đến Hawaii ngày 1/8 để tiếp nhận 55 bộ hài cốt binh sĩ tử trận được CHDCND Triều Tiên trao trả. Vậy động thái tiếp theo của Mỹ đối với những bộ hài cốt này là gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN