Australia để ngỏ khả năng cùng Mỹ tấn công Syria

Ngày 7/4, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã ám chỉ rằng nước này có thể tham gia một cuộc tấn công quân sự mở rộng do Mỹ dẫn đầu nhằm vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học là "bất hợp pháp và ghê tởm". Ảnh: EPA/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi cộng đồng quốc tế phẫn nộ về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được cho là quân đội Syria thực hiện tại Idlib hôm 5/4 khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và hơn 100 người phải điều trị trong các bệnh viện.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Malcolmm cho biết ông thực sự “sốc” về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Syria, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, để tìm cách ngăn chặn sự việc này tiếp tục tái diễn.

Trong khi đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải có hành động mạnh mẽ nhưng thận trọng, tránh để xung đột Syria leo thang. Theo bà Payne, vấn đề xung đột ở Syria sẽ được đưa ra thảo luận một cách nghiêm túc trong chuyến thăm Australia của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào ngày 22/4 tới.

Trước đó, tối 6/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào sân bay ở Syria - nơi đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, đồng thời cho rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng phổ biến và sử dụng các vũ khí hóa học.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ có thông báo cho Nga trước khi tấn công Syria hay không?
Mỹ có thông báo cho Nga trước khi tấn công Syria hay không?

Ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam), giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã thông báo với phía Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở không quân của Chính phủ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN