Australia đề nghị G20 đưa ngay 'kiểm soát internet' vào chương trình nghị sự

Phóng viên TTXVN tại Sydney đưa tin, ngày 18/3, Thủ tướng Australia Scott Morison đã gửi thư cho Chủ tịch G20, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đề nghị đưa vấn đề quản trị truyền thông xã hội là một nội dung nghị sự hàng đầu trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm vào tháng 6 tới. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morison. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lá thư, Thủ tướng Australia đặt câu hỏi về “vai trò không bị hạn chế của các công nghệ internet” trong vụ thảm sát ở thành phố Christchurch, New Zealand xảy ra ngày 15/3, và các cuộc tấn công khủng bố khác. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 đảm bảo rằng có “những hậu quả rõ ràng” không chỉ đối với những kẻ thực hiện các hành động bạo lực như vậy, mà còn đối với những kẻ tạo điều kiện cho chúng.

Liên quan đến các hãng công nghệ khổng lồ như Facebook, Twitter và Google, ông Morrison nhấn mạnh ngành công nghiệp này bắt buộc phải hành động nhanh chóng hơn trong việc xóa bỏ các nội dung “kích động, bình thường hóa, tuyển dụng, tạo thuận lợi hoặc thực hiện các hoạt động khủng bố và bạo lực”. Thủ tướng Australia nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận được việc coi internet là một không gian không được kiểm soát”.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Hàng nghìn người Australia biểu tình, phản đối chủ nghĩa bài Hồi giáo
Hàng nghìn người Australia biểu tình, phản đối chủ nghĩa bài Hồi giáo

Chiều tối 16/3 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã tham gia một cuộc mít tinh tại thành phố Melbourne nhằm phản đối chủ nghĩa bài Hồi giáo sau vụ thảm sát ở New Zealand. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN