Australia: Bắt giữ hành khách gây rối trên chuyến bay đến Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 14/8, cảnh sát Australia đã bắt giữ nam hành khách 45 tuổi trên chuyến bay khởi hành từ thành phố Sydney (Australia) đến Kuala Lumpur (Malaysia), do liên quan một sự cố khẩn cấp trên chuyến bay này. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ hành khách được cho là gây rối trên chuyến bay. Ảnh: thesundaily.my

Theo Hãng hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines), chuyến bay có số hiệu MH122 của hãng chở 199 hành khách, rời sân bay Sydney và dự kiến có mặt tại Kuala Lumpur sau 8 giờ bay, song đã phải quay trở lại thành phố Sydney chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ lúc cất cánh do một hành khách có hành vi gây rối. Malaysia Airlines cho biết hành khách và phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay khoảng 3 giờ sau khi hạ cánh tại Sydney. Các hành khách sẽ được sắp xếp lên các chuyến bay tiếp theo để đến Kuala Lumpur. 

Theo hãng tin Australia Nine News, người đàn ông gây rối đe dọa mang theo một ba lô có chứa bom và sẽ "làm nổ tung máy bay". Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra chiếc ba lô, phi hành đoàn máy bay xác nhận trong đó không chứa chất gây nổ. Cảnh sát Australia không công bố danh tính của người đàn ông, song cho biết người này sẽ đối mặt cáo buộc liên quan hành động gây rối trên. 

Vụ việc đã ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không bận rộn nhất Australia, khiến 32 chuyến bay nội địa bị hủy và một số chuyến bay khác bị hoãn tới 90 phút. Các chuyến bay quốc tế vẫn diễn ra bình thường.

Nguyễn Linh (TTXVN)
Lập danh sách hành khách gây rối để xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không
Lập danh sách hành khách gây rối để xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN