Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42:

ASEAN lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn xe viện trợ nhân đạo tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 10/5, lãnh đạo các nước ASEAN đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào đoàn cứu trợ nhân đạo, gồm nhân viên của Trung tâm Điều phối và hỗ trợ thảm họa khẩn cấp ASEAN (AHA) và Nhóm giám sát hỗ trợ nhân đạo của ASEAN tại Myanmar.

Chú thích ảnh
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 đang diễn ra ở Labuan Bajo (Indonesia), bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Myanmar và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực để tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn và kịp thời, cũng như các cuộc đối thoại quốc gia bao trùm. Lãnh đạo ASEAN khẳng định ủng hộ tuyên bố ngày 8/5 của Tổng thống Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN liên quan đến vụ tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm.

Ngoài việc lên án vụ tán công nêu trên, lãnh đạo các nước ASEAN cũng ủng hộ các nỗ lực của Chủ tịch ASEAN, trong đó có việc tiếp tục cam kết với tất cả các bên liên quan ở Myanmar nhằm đạt tiến triển trong việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm (5PC) đã được ASEAN nhất trí thông qua trong tháng 4/2021.

Hữu Chiến (TTXVN)
Lào kêu gọi ASEAN cùng hành động để đảm bảo an ninh lương thực
Lào kêu gọi ASEAN cùng hành động để đảm bảo an ninh lương thực

Báo Vientiane Times ngày 10/5 đưa tin Lào đã kêu gọi các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các bên liên quan trong khu vực tăng cường hợp tác để xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN