Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42:

Indonesia nhấn mạnh vai trò của các nghị viện ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, ngày 10/5, lãnh đạo các nước ASEAN đã có phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Chú thích ảnh
Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Joko Widodo khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cảm ơn sự hỗ trợ của các nghị viện trong khu vực để các chính sách khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 được triển khai nhanh chóng, giúp ASEAN vượt qua giai đoạn này. Người đứng đầu Chính phủ Indonesia khẳng định, về lâu dài, vai trò của nghị viện cũng cần thiết trong việc xây dựng chương trình nghị sự ASEAN 2045, giúp ASEAN phản ứng nhanh và kiên cường hơn trước các thách thức để trở thành trung tâm tăng trưởng và một khu vực hòa bình, ổn định và dân chủ.

Cũng theo Tổng thống Indonesia - quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, sự hợp tác giữa chính phủ và nghị viện cần được tăng cường để duy trì và củng cố ổn định chính trị và dân chủ, đồng thời đảm bảo ASEAN có thể trở thành tâm điểm tăng trưởng toàn cầu.

Hữu Chiến (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42

Sáng 10/5/2023, tại Labuan Bajo, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Lễ khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN