Argentina bầu cử tổng thống vòng 2

Sáng ngày 22/11 (tối cùng ngày - theo giờ Việt Nam), các cử tri Argentina trên khắp 24 tỉnh, thành của quốc gia Nam Mỹ đã đi bỏ phiếu vòng hai để bầu ra vị tổng thống mới.


Ứng cử viên Tổng thống Daniel Scioli (trái) - đảng FpV và Mauricio Macri (phải) - đảng PRO tại cuộc tranh luận ở thủ đô Buenos Aires ngày 15/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Argentina phải bỏ phiếu vòng hai đều bầu ra người đứng đầu quốc gia sẽ nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 4 năm tới. Cuộc tranh đua căng thẳng diễn ra giữa ứng cử viên liên minh cánh tả Mặt trận vì thắng lợi (FpV) cầm quyền Daniel Scioli và ứng cử viên liên minh trung hữu Đề xuất Cộng hòa (PRO) mà tới phút cuối đã đổi tên thành Thay đổi, Mauricio Macri. Khác với vòng một, trong các kết quả điều tra trước thềm bầu cử, ở vòng hai này ông Scioli đang về sau ông Macri. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 25/10 vừa qua, ông Scioli giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất (37,08%), trong khi ông Macri về thứ hai với 34,15% số phiếu.


Phát biểu kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai, cả hai ứng cử viên đều kêu gọi người dân Argentina đoàn kết. Ông Scioli nhấn mạnh sẽ giành ưu tiên và sự quan tâm tới tầng lớp người nghèo, người lao động, tầng lớp trung lưu và thanh niên. Trong khi đó, ông Macri cho rằng cần xóa bỏ rào cản giữa các tầng lớp trong xã hội và đã tới lúc cần phải cùng chung sức xây dựng và phát triển đất nước.


Theo Luật Bầu cử Argentina, tất cả các công dân từ 18 đến 70 tuổi phải tham gia bỏ phiếu bắt buộc. Những người nào không tham gia bầu cử hay không có lý do thích đáng cho việc không bỏ phiếu sẽ bị phạt. Với những công dân 16, 17 và trên 70 tuổi, việc đi bầu là tự nguyện. Hiện Argentina có tổng cộng 32 triệu cử tri.


Giám đốc Cơ quan Bầu cử quốc gia Argentina Alejandro Tullio cho biết 34.000 địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa tới 18h00 để đón các cử tri. Gần 100.000 binh lính, 56.000 phương tiện các loại, 8 trực thăng, 2 máy bay vận tải và 7 tàu thuyền được huy động để đảm bảo an ninh. Argentina cũng sử dụng hệ thống theo dõi vệ tinh các phương tiện vận chuyển phiếu bầu để đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra minh bạch và an toàn. Chi phí để tổ chức bầu cử vòng hai lên tới 400 triệu USD.


Cũng theo ông Tullio, kết quả cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ được công bố sớm hơn vòng một vào lúc 22h00 ngày 22/11 theo giờ Argentina, 8h30 sáng ngày 23/11 theo giờ Việt Nam. Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 10/12 tới với nhiệm vụ hàng đầu là vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh hiện đang trì trệ, bao gồm giảm lạm phát, thu hút đầu tư phục vụ tăng trưởng và giải quyết nợ với các quỹ đầu cơ.

TTXVN/Tin Tức
Đe dọa đánh bom trước thềm bầu cử tổng thống Argentina
Đe dọa đánh bom trước thềm bầu cử tổng thống Argentina

Ngày 20/11, chỉ 2 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Argentina, thủ đô Buenos Aires lại có đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN