Áp đặt trừng phạt 25 thực thể, cá nhân liên quan đến phong trào Hezbollah tại Liban

Ngày 30/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Mỹ và 6 quốc gia khác gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã áp đặt trừng phạt đối với 25 tập đoàn, ngân hàng và các cá nhân có liên hệ với phong trào Hezbollah tại Liban.

Chú thích ảnh
Cờ của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại ngôi làng Aitaroun ở Liban ngày 26/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên đã được Trung tâm Chống hỗ trợ tài chính cho khủng bố (TFTC) đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đang có chuyến công du Trung Đông để hoàn tất nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế cho Palestine, Jordan, Ai Cập và Liban. Toàn bộ 25 thực thể và cá nhân này đã từng bị Mỹ đưa vào diện trừng phát từ trước.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong số 21 thực thể bị trừng phạt lần này, có mạng lưới kinh doanh rộng lớn cung cấp tài chính cho Lực lượng kháng chiến Basij. Trong khi đó, 4 cá nhân bị trừng phạt có liên quan đến Hezbollah và giúp phối hợp với hoạt động của phong trào này tại Iraq.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ động thái của TFTC trùng với thời điểm diễn ra chuyến công du Trung Đông của ông. Bộ trưởng Mnuchin cho biết trong khuôn khổ chuyến công du này, ông sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp trên khắp khu vực để thúc đẩy việc chống hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

Đặng Ánh (TTXVN)
Liban chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nghị sĩ Hezbollah
Liban chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nghị sĩ Hezbollah

Ngày 10/7, Tổng thống Liban Michel Aoun bày tỏ lấy làm tiếc trước các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt với một số nhân vật chủ chốt của Phong trào Hezbollah, trong đó có 2 nghị sĩ Liban, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ theo dõi sát vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN