Áo dựng hàng rào dọc biên giới với Slovenia

Ngày 28/10, Áo thông báo kế hoạch xây dựng hàng rào tại khu vực biên giới chính với Slovenia nhằm kiểm soát làn sóng người di cư không ngừng gia tăng trong những ngày qua. Đây được xem là một đòn mạnh nữa giáng vào khu vực Schengen vốn miễn thị thực đi lại giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).


Người di cư đợi xe buýt tại khu vực Sentilj, đông bắc Slovenia ngày 28/10, nhằm tiếp tục hành trình đi qua biên giới Slovenia - Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên của Vienna càng làm gia tăng sự chỉ trích từ Đức, quốc gia luôn cho rằng cuộc khủng hoảng di cư đang làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa các nước thành viên. Người phát ngôn Chính phủ Đức, ông Steffen Seibert nói: "Chúng tôi không cho rằng cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang phải đối mặt có thể được giải quyết thông qua việc dựng lên các hàng rào hay tường chắn tại biên giới giữa các nước".

Trong khi đó, các quan chức EU cho biết họ cũng không được thông báo trước về kế hoạch của Vienna và liên quan đến vấn đề này Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean - Claude Juncker đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Thủ tướng Áo Werner Faymann.

Hai bên nhắc lại lập trường rằng những bức tường rào sẽ không có chỗ ở châu Âu và sẽ tìm kiếm lập trường chung cho vấn đề hiện nay. 3 ngày trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh hẹp diễn ra ở Brussels (Bỉ), ông Juncker và một số nhà lãnh đạo EU đã cảnh báo rằng những hành động đơn phương có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền.

Mặc dù vậy, Slovenia, thành viên khu vực Schengen vẫn tuyên bố sẽ dựng hàng rào dọc biên giới với Croatia nếu kế hoạch mới của EU nhằm cải thiện tình hình hiện nay không đạt kết quả. Kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư xảy ra, cả Slovenia và Áo đều trở thành những điểm trung chuyển chính của hàng nghình người di cư và tị nạn tìm cách tới các nước Bắc Âu trước mùa Đông cũng như trước khi nhiều nước EU quyết định đóng cửa biên giới.

Trước đó, ngày 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere tuyên bố nước này sẽ gửi trả hàng nghìn người bị từ chối đơn xin tị nạn về các nước Balkan, trong bối cảnh Berlin siết chặt lập trường cứng rắn đối với người di cư.

Ông Maiziere nêu rõ: "Tôi dự tính trong những tuần tới, số người di cư bị trả lại, tự nguyện quay lại và bị trục xuất sẽ tăng đáng kể". Theo Bộ trưởng Maiziere, Văn phòng Liên bang phụ trách người di cư và tị nạn đã được giao nhiệm vụ giải quyết "nhiều đơn xin tị nạn chưa được xử lý" trước dịp lễ Giáng sinh và "điều này có nghĩa là hàng chục nghìn người, có đơn xin tị nạn bị từ chối và đến từ các nước Balkan, sẽ phải rời khỏi Đức".

Bộ trưởng Maizire cho biết thêm, tính tới thời điểm hiện tại, nhà chức trách Đức đã trục xuất 11.000 người, trong khi 27.000 người khác tự nguyện rời khỏi nước này khi được hỗ trợ tài chính.

TTXVN/Tin Tức
Hàng ngàn người di cư rồng rắn trên “con đường Balkan”
Hàng ngàn người di cư rồng rắn trên “con đường Balkan”

Bất chấp gió hú, mưa tuôn hay bùn lầy, băng giá, hàng ngàn người nam nữ, trẻ nhỏ hàng ngày vẫn lũ lượt dắt nhau qua những nẻo đường Balkan để tới được miền đất hứa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN