Áo đóng cửa thánh đường Hồi giáo liên quan thủ phạm vụ xả súng

Ngày 6/11, Quốc vụ khanh Hội nhập của Bộ Nội vụ Áo, bà Susanne Raab, thông báo nước này đã đóng cửa một thánh đường và cơ sở hoạt động của một nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ xả súng làm 26 người thương vong tại nước này hồi đầu tuần.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác trên đường phố sau khi xảy ra loạt vụ xả súng tại Vienna, Áo, ngày 2/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, bà Raab cho biết hai cơ sở này có liên quan đến quá trình cực đoan hóa của thủ phạm vụ đẫm máu nói trên. 

Vụ xả súng xảy ra tại thủ đô Vienna của Áo tối 2/11 làm 4 người thiệt mạng và trên 20 người bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên tại Áo trong nhiều thập kỷ qua. Hung thủ đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.

Các nhà điều tra cho rằng hung thủ 20 tuổi này thuộc mạng lưới Hồi giáo cực đoan mở rộng ngoài biên giới Áo. Trong số các đối tượng bị bắt đến nay có một số nghi phạm có tiền án tiền sự. 

* Tại Thụy Điển, cảnh sát nước này đang được đặt trong tình trạng báo động toàn quốc sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố ở châu Âu. Trong thông báo cùng ngày 6/11, cảnh sát Thụy Điển tuyên bố quyết định trên được đưa ra là để cảnh sát có thể phản ứng nhanh nếu xảy ra một vụ tấn công khủng bố.

Phan An (TTXVN)
Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ xả súng tại Áo
Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ xả súng tại Áo

Hãng thông tấn APA của Áo đưa tin ngày 3/11, cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến các vụ tấn công tại trung tâm thủ đô Vienna trước đó một ngày khiến 4 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN