Áo bắt giữ một rapper cổ súy tư tưởng Đức quốc xã

Nhà chức trách Áo đã bắt giữ một rapper với cáo buộc truyền bá các bài hát có nội dung cổ súy chủ nghĩa quốc xã mới.

Chú thích ảnh
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực giữa Wiedersdorf và Landsberg, gần Halle, miền đông nước Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một trong số các bài hát này đã được kẻ đứng sau vụ tấn công chết người có mục đích bài Do Thái ở Đức sử dụng.

Theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Áo, đối tượng trên bị bắt giữ theo lệnh của cơ quan công tố Vienna và đang được tạm giam sau khi nhà chức trách khám xét nhà của y. Cảnh sát đã thu giữ thiết bị xử lý âm thanh, nhiều đĩa cứng, vũ khí, một lá cờ và nhiều vật dụng khác từ thời Đức quốc xã. 

Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi lực lượng tình báo Áo đã điều tra trong nhiều tháng để vạch trần rapper có nghệ danh là Mr Bond, đối tượng tham gia các diễn đàn ủng hộ chủ nghĩa quốc xã mới kể từ năm 2016. Mr Bond đến từ Carinthia, miền Nam nước Áo, bị cáo buộc phổ biến tư tưởng của Đức quốc xã và kích động lòng thù hận. 

Những ca từ trong các bài hát của rapper này cổ súy chủ nghĩa Đức quốc xã và mang tính bài Do Thái, phân biệt chủng tộc cũng như bài ngoại. Trong các bài viết đăng trên các diễn đàn trực tuyến có trụ sở ở Mỹ, đối tượng này còn ca ngợi kẻ đứng sau vụ xả súng nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand) năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng.

Hồi tháng 9/2020, nhật báo Der Standard của Áo và đài truyền hình ARD của Đức đã tiến hành một cuộc điều tra cho thấy nhạc sĩ này cũng đã kêu gọi những thành viên trên các diễn đàn trực tuyến và nhóm chat ủng hộ chủ nghĩa Đức quốc xã mới thực hiện các vụ tấn công khủng bố trong nhiều năm. 

Tại Áo, nơi sinh của Adolph Hitler, việc cổ súy, truyền bá hệ tư tưởng Đức quốc xã là một hành vi phạm tội.

Trần Quyên (TTXVN)
Áo bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi là phần tử Đức quốc xã mới
Áo bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi là phần tử Đức quốc xã mới

Ngày 10/11, Bộ Nội vụ Áo cho biết cảnh sát nước này đã tiến hành các chiến dịch bố ráp tại nhiều địa phương trên cả nước và bắt giữ 40 đối tượng tình nghi là phần tử Đức quốc xã mới, truyền bá các tư tưởng và thông tin độc hại liên quan trên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN