Ankara chuẩn bị hoàn tất hồ sơ dẫn độ giáo sĩ F.Gulen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 23/7 cho biết Ankara dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen từ Mỹ về nước trong vòng 7-10 ngày tới.

Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV, ông Cavusoglu khẳng định có "mối liên hệ rất rõ ràng" giữa số binh lính tham gia cuộc đảo chính đẫm máu hôm 15/7 và mạng lưới những người ủng hộ giáo sĩ Gulen. Ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi nỗ lực "về chính trị và pháp lý" để đảm bảo việc dẫn độ ông Gulen về nước.

Ông Gulen (75 tuổi) hiện vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của Ankara cho rằng ông đứng đằng sau vụ đảo chính. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố "sẽ là sai lầm lớn" nếu Mỹ không cho dẫn độ nhân vật này về Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Ankara phải cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự liên quan của ông Gulen trong âm mưu đảo chính nói trên trước khi có thể dẫn độ giáo sĩ này về nước.

Trong một diễn biến liên quan tới quá trình điều tra âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng ngày, Trưởng công tố thành phố Ankara, ông Harun Kodalak cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho 1.200 binh sĩ bị bắt giữ sau vụ đảo chính. Đây là đợt phóng thích lớn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 dẫn tới hàng chục nghìn người bị bắt giữ, đình chỉ công tác, bị sa thải hoặc điều tra.

Ngày 20/7, năm ngày sau vụ đảo chính bất thành khiến ít nhất 246 người thiệt mạng, Tổng thống Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở nước này nhằm tăng cường quyền lực cho cảnh sát, truy quét và bắt giữ các nghi can đứng sau âm mưu đảo chính.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian tạm giam các đối tượng nghi đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian tạm giam các đối tượng nghi đảo chính

Tổng thống Erdogan đã kéo dài thời gian tạm giam các đối tượng tình nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính lên tới 30 ngày so với quy định tối đa trước đó là 4 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN