Anh tạo điều kiện cho người dân đi du lịch Hè

Chính phủ Anh ngày 25/6 thông báo nước này chuẩn bị gỡ bỏ hạn chế đi lại với một số nước và vùng lãnh thổ trong đó có Malta, các quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nước này đi du lịch trong mùa Hè năm 2020.

Chú thích ảnh
Thực khách dùng bữa tại một quán ăn tự phục vụ ở Valletta, Malta ngày 10/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, từ ngày 30/6, Malta, các quần đảo Balearic, một số quần đảo thuộc vùng biển Carribe và vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh sẽ được bổ sung vào danh sách Xanh của nước này. Theo đó, người dân Anh đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sau khi tới các nước và vùng lãnh thổ này du lịch sẽ không cần thực hiện quy định tự cách ly trong 10 ngày sau khi về nước. Tuy nhiên, những người này cần tiến hành xét nghiệm COVID-19 2 ngày trước khi về nước. Trước đó, Anh đã đưa Israel vào danh sách này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson coi đây là cơ hội để mở cửa đất nước tạo điều kiện cho ngành du lịch hồi phục trong mùa Hè năm nay sau khủng hoảng do dịch COVID-19. 

Trên thực tế, nhiều địa điểm du lịch châu Âu phụ thuộc vào số lượng du khách Anh. Tuy nhiên, Anh lại đang đứng trước nguy cơ bùng phát 1 làn sóng mới của dịch bệnh COVID-19 so sự lây lan của biến thể Delta được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/6 cũn hối thúc lãnh đạo các nước châu Âu khác đưa ra giải pháp đồng bộ đối với hoạt động đi lại đến và đi từ Anh để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khối Liên minh châu Âu (EU). 

Trong 2 ngày qua, Anh đã ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm mới, mặc dù số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện duy trì ở mức thấp với các nhóm người ở độ tuổi dễ tổn thương đã hoàn thành tiêm chủng. 

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias thông báo nước này sẽ gỡ bỏ những quy định về hạn chế số lượng khán giả theo dõi trực tiếp tại các trận thi đấu bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp từ mùa giải tới. 

Theo đó, chính quyền các địa phương có thể tự quyết định người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân hay không, cũng như số lượng người có thể tham dự. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 3/2020, các địa điểm thi đấu 2 bộ môn thể thao nói trên đều không có khán giả theo dõi trực tiếp.

Tây Ban Nha đang từng bước nới lỏng các hạn chế phòng dịch, theo đó các cơ sở kinh doanh này sẽ được phép mở cửa trở lại ở những vùng có số ca mắc thấp.  

Tại khu vực Đông Bắc Catalonia, bao gồm cả Barcelona, các câu lạc bộ ban đêm sẽ chỉ được vận hành với công suất 50% và có thể mở cửa đến 3h30' sáng. Chính quyền địa phương này cho biết trên toàn khu vực, các cuộc tụ họp phải đảm bảo không quá 6 người tham dự ở trong nhà và không quá 10 người ở ngoài trời. Trong khi đó, tại thủ đô Madrid, các câu lạc bộ ban đêm chỉ được phép vận hành các khu vực khiêu vũ ngoài trời và có thể mở cửa đến 3h sáng. Tuy nhiên, ở quần đảo Balearic, bao gồm thành phố Ibiza nổi tiếng với cuộc sống về đêm, các câu lạc bộ ban đêm vẫn sẽ đóng cửa.

Từ ngày 26/6 tới, Tây Ban Nha sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời do tỷ lệ mắc COVID-19 đã giảm nhờ chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh. Khoảng 29% dân số Tây Ban Nha đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và 48% đã được tiêm ít nhất 1 mũi.

Lan Phương (TTXVN)
Ba tàu du lịch nối đuôi nhau 'bay' ở ngoài khơi CH Síp
Ba tàu du lịch nối đuôi nhau 'bay' ở ngoài khơi CH Síp

Ba tàu du lịch đã nối đuôi nhau “bay” trên bờ biển ngoài khơi Cyprus khiến nhiều người dân địa phương ngỡ ngàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN