Anh gia hạn đăng ký trưng cầu dân ý về Brexit

Nghị viện Anh ngày 9/6 đã bỏ phiếu đồng ý gia hạn thêm 48 giờ việc đăng ký tham gia cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về vấn đề ra đi hay ở lại EU.

Thủ tướng Anh David Cameron (phải, trước) phát biểu tại thủ đô London ngày 30/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Nghị viện Anh ngày 9/6 đã bỏ phiếu đồng ý gia hạn thêm 48 giờ việc đăng ký tham gia cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về vấn đề ra đi hay ở lại trong Liên minh châu Âu (EU), bất chấp các nhà vận động ủng hộ Anh rời khỏi EU cho rằng việc làm này có lợi cho phe có quan điểm đối lập.

Theo quyết định mới, thời hạn chót cử tri Anh đăng ký đi bỏ phiếu sẽ lùi lại tới hết ngày 9/6 sau khi trang web đăng ký chính của cử tri bị sập trước thời hạn chót vào ngày 7/6 vừa qua do số lượng cử tri đăng ký tăng đột biến vào phút chót.

Theo dự kiến, ngày 23/6 tới, cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý có ý nghĩa quyết định tương lai của Anh trong EU. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh cho thấy kết quả sít sao khi phe ủng hộ nước Anh ở lại EU chỉ chiếm ưu thế mong manh với 51%, trong khi phe phản đối đang ở mức 49%. Đây là một thách thức lớn cho Thủ tướng David Cameron khi ngày trưng cầu ý dân đang tới gần.

TTXVN/Tin Tức
Những nguy cơ hậu "Brexit"
Những nguy cơ hậu "Brexit"

Một Liên minh châu Âu (EU) không có Anh sẽ chứng kiến sự sụt giảm về ngân sách, về tự do kinh tế và thương mại, về các quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương, và sẽ dè dặt hơn trong việc mở rộng quy mô. Đó là một vài trong số rất nhiều nguy cơ mà người ta nhắc đến nếu người dân Anh lựa chọn để quốc gia này rời bỏ EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN