Anh cảnh báo việc rút sớm Phái bộ AU có thể gây bất lợi cho Somalia

Bộ trưởng Các vấn đề châu Phi của Anh Harriett Baldwin cảnh báo việc rút quá sớm Phái bộ Gìn giữ Hoà bình của Liên minh châu Phi (AU) khỏi Somalia có thể gây bất lợi cho sự ổn định của quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi này.

Theo bà, AU có thể rút quân theo lộ trình, căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế của lực lượng an ninh Somalia. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Các vấn đề châu Phi của Anh Harriett Baldwin. Ảnh: horndiplomat.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, bà Baldwin đã đưa ra cảnh báo trên trong khuôn khổ chuyến thăm đến Somalia, bắt đầu từ ngày 6/10. Bà khẳng định lập trường của Anh rằng việc chuyển giao trách nhiệm cho Quân đội quốc gia cũng như lực lượng cảnh sát Somalia phải được thực hiện dựa trên điều kiện thực tiễn, chứ không phải một lịch trình dự kiến.

Bà Baldwin cũng đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia đóng góp lực lượng cho Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (Amisom), và cho biết Anh sẽ tiếp tục vận động cộng đồng quốc tế đóng góp kinh phí một cách ổn định cho Amisom.

AU đã triển khai một kế hoạch chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia của Somalia từ Amisom sang các lực lượng của nước này, dựa trên các quy định của pháp luật cũng như tôn trọng nhân quyền.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Amisom làm nhiệm vụ tại Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng ý cho AU giảm dần sự hiện diện của Amisom. Đến nay, khoảng 1.000 binh lính thuộc Amisom đã rút khỏi Somalia và AU dự kiến sẽ thực hiện nhiều đợt rút quân nữa trong năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, bà Baldwin đã có buổi làm việc với ông Francisco Madeira - Đặc phái viên của Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Phi về Somalia, để thảo luận về tình hình an ninh và chính trị hiện tại của Somalia.

Chuyến thăm Somalia của bà Baldwin diễn ra tiếp sau chuyến công du 3 nước châu Phi của Thủ tướng Anh Theresa May hồi tháng 8 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Anh đã công bố một gói tài trợ mới cho Amisom trị giá khoảng 9,19 triệu USD để chống khủng bố.

Quang Trường (TTXVN)
Đoàn xe EU bị trúng bom tại Somalia
Đoàn xe EU bị trúng bom tại Somalia

Cảnh sát Somalia cho biết, một đoàn xe hộ tống bọc thép của Liên minh châu Âu (EU) đã bị trúng bom tại thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 1/10, khiến một chiếc xe bị hư hại, song rất may không có thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN