Somalia: Quân đội chính phủ triệt phá mạng lưới của al-Shabab

Ngày 22/7, giới chức Quân đội quốc gia Somalia (SNA) cho biết quân đội đã phá hủy các mạng lưới của nhóm phiến quân al-Shabab tại các địa điểm gần thị trấn Qoryoley, hạ Shabelle, miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Các thành viên của nhóm chiến binh al-Shabab tại Somalia. Ảnh: AP

Trả lời đài phát thành quốc gia, Tư lệnh SNA Mohamed Mohamud Gutale cho hay lực lượng chính phủ đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các thành trì của al-Shabab và phá hủy thành công các thiết bị nổ của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Theo ông Gutale, trong chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng này, quân đội chính phủ đã bắt giữ một số phiến quân. Ông không nói rõ thương vong của SNA cũng như chiến dịch có sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế hay không.

Tư lệnh Gutale cho biết, hồi đầu năm, các tay súng al-Shabab đã dùng mìn để phá hủy 1 trong 2 cây cầu chính tại Qoryoley, gây ngưng trệ giao thông.

Trong khi đó, Al-Shabab ngày 23/7 tuyên bố đã tiến hành đánh bom xe và tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Nam Somalia. Nhóm này cho biết đã sát hại 27 binh sĩ chính phủ và một số binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này, đồng thời kiểm soát căn cứ trên sau vụ tấn công.

Al-Shabab tìm cách lật đổ chính quyền trung ương Somalia và thiết lập chính phủ dựa trên luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Nhóm này thường tiến hành các vụ đánh bom xe nhằm vào các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Mogadishu.

TTXVN/Báo Tin tức
Cảnh sát Somalia tiêu diệt 3 tay súng tham gia vụ tấn công gần Phủ Tổng thống
Cảnh sát Somalia tiêu diệt 3 tay súng tham gia vụ tấn công gần Phủ Tổng thống

Giới chức an ninh Somalia cho biết cảnh sát đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố tham gia vụ tấn công bao gồm đánh bom xe gần Phủ Tổng thống ngày 14/7. Nhóm al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN