Theo các nguồn tin từ Westminster, một trong những phương án đang được thảo luận là tăng cường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.
Tổng thống Trump đã cảnh báo về khả năng áp thuế đối với các nước như Canada và Liên minh châu Âu (EU), khiến chính phủ Anh phải tìm cách bảo vệ lợi ích thương mại của mình. Trong một tuyên bố vào tối ngày 2/2, ông Trump cho biết một thỏa thuận để tránh thiệt hại cho Anh “có thể được thực hiện”.
Bộ trưởng Năng lượng Anh nhận định rằng việc nhập khẩu khí đốt từ Mỹ có thể là giải pháp khả thi trong bối cảnh sản lượng khai thác tại Biển Bắc suy giảm. Ông nhấn mạnh rằng nếu Anh cần tìm nguồn khí đốt thay thế, Mỹ là lựa chọn tự nhiên hơn so với Qatar hay Nga.
Bộ trưởng Năng lượng Anh cho rằng nhập khẩu khí đốt từ Mỹ có thể là một giải pháp khả thi khi sản lượng khai thác tại Biển Bắc suy giảm. Bộ này cho mạnh rằng nếu Anh cần tìm nguồn cung khí đốt thay thế, Mỹ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn so với Qatar hay Nga.
Hiện tại, nhập khẩu LNG từ Mỹ chiếm khoảng 26% tổng lượng năng lượng nhập khẩu của Anh, tăng đáng kể sau cuộc xung đột Nga - Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng việc gia tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ có thể trở thành một công cụ mặc cả trong quan hệ thương mại song phương. Maxime Darmet - nhà kinh tế cấp cao tại Allianz Trade, cho rằng điều Tổng thống Trump mong muốn là các nước châu Âu, như Anh, gia tăng mua năng lượng của Mỹ, điều này có thể được sử dụng như một lá bài thương lượng trong các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, động thái này cũng gây ra tranh cãi trong nội bộ nước Anh. Việc nhập khẩu thêm LNG sẽ gặp phải sự phản đối từ ngành công nghiệp dầu khí Biển Bắc, vốn đã chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế chặt chẽ và lệnh cấm cấp phép khai thác nhiên liệu hóa thạch mới của chính phủ Anh.
Ngoài ra, LNG gây ô nhiễm nhiều hơn so với khí đốt khai thác trong nước do quá trình vận chuyển và tái hóa khí, làm gia tăng lượng khí thải carbon. Ông Glen Bryn-Jacobsen từ National Gas dự đoán rằng sự phụ thuộc vào LNG Mỹ sẽ tăng lên theo thời gian khi nguồn cung nội địa giảm. Trong khi đó, các tổ chức môi trường như Green Alliance kêu gọi chính phủ Anh đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo thay vì cam kết nhập khẩu LNG, điều có thể làm tăng phát thải khí nhà kính.
Bên cạnh khí đốt, Anh cũng có thể xem xét nhập khẩu thêm vũ khí từ Mỹ để củng cố quan hệ song phương. Một trong những lựa chọn đang được cân nhắc là mua thêm máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. Trước đó, Anh đã đặt mua 48 chiếc, nhưng con số này thấp hơn nhiều so với cam kết ban đầu là 138 chiếc. Sự trở lại của Trump có thể khiến chính phủ Anh điều chỉnh chiến lược quốc phòng của mình nhằm tránh những bất lợi trong thương mại với Mỹ.
Trong thời gian qua, chính phủ Anh đã có những tính toán chiến lược nhằm đối phó với khả năng Trump áp thuế đối với hàng hóa nước này. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất đối với thỏa thuận thương mại giữa hai nước là yêu cầu của Trump về việc Anh mở cửa thị trường thực phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, bao gồm thịt bò xử lý bằng hormone và thịt gà rửa bằng clo. Đây là vấn đề từng khiến các cuộc đàm phán thương mại trong nhiệm kỳ đầu của Trump gặp bế tắc.
Thủ tướng Anh Keir Starmer từng tuyên bố đây là “ranh giới đỏ” mà chính phủ của ông sẽ không vượt qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ thuế quan từ Mỹ vẫn hiện hữu, chính quyền Anh có thể phải điều chỉnh lập trường của mình để bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia.