Trung Quốc đáp trả thuế quan đối với hàng hóa Mỹ

Trung Quốc sẽ áp thuế 15% đối với than và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả mức thuế 10% mà Washington áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 4/2 cũng thông báo rằng nước này sẽ áp mức thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp, xe có dung tích lớn và xe bán tải nhập khẩu từ Mỹ.

Các biện pháp mới được đưa ra nhằm phản ứng trước động thái đơn phương tăng thuế của Mỹ. Bắc Kinh cáo buộc quyết định của Washington vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), không giải quyết được các vấn đề nội tại của Mỹ và làm gián đoạn hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bộ này cũng cho biết đã khiếu nại lên cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO về các biện pháp thuế quan của Mỹ nhằm vào nước này. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ: "Ngày 1/2, Mỹ thông báo áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại các biện pháp thuế của Mỹ lên cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO".

Các mức thuế mới của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 10/2 tới, được công bố ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 3/2 tuyên bố sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 24 giờ tới.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cùng ngày 4/2 tuyên bố nước này sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu với vonfram, teluri, rutheni, molypden và các sản phẩm liên quan đến rutheni để "bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia".

Hôm 1/2, Tổng thống Trump thông báo áp đặt hàng loạt biện pháp thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn, bao gồm Canada và Mexico. Hàng hóa từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 10% bên cạnh các mức thuế đã có từ trước.

Ông Trump cho biết các biện pháp này nhằm trừng phạt các quốc gia không ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp và các loại ma túy như fentanyl chảy vào Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 3/2, ông đã đình chỉ mối đe dọa áp thuế đối với Mexico và Canada, đồng ý tạm hoãn 30 ngày để đổi lấy các nhượng bộ về kiểm soát biên giới và tội phạm từ hai nước láng giềng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018, ông Trump đã phát động cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm với Trung Quốc do thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với nước này. Hai bên liên tục áp đặt thuế quan lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Để chấm dứt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã cam kết vào năm 2020 sẽ chi thêm 200 tỷ USD mỗi năm để mua hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 và thâm hụt thương mại hàng năm của Trung Quốc với Mỹ đã mở rộng lên 361 tỷ USD, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố tháng trước.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc trừ khi Bắc Kinh kiểm soát dòng chảy fentanyl, một loại tiền chất gây chết người, vào Mỹ. Trung Quốc đã phản bác, cho rằng fentanyl là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa khác, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Washington.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo Reuters/aljazeera)
Trung Quốc phản ứng mạnh đến mức nào trước chính sách thuế quan của ông Trump?
Trung Quốc phản ứng mạnh đến mức nào trước chính sách thuế quan của ông Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử khi công bố mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này là một phần của chính sách thương mại cứng rắn nhắm vào cả Mexico và Canada, nhằm tái định hình quan hệ thương mại của Mỹ với các đối tác lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN