Ấn - Trung tập trận chung chống khủng bố

150 binh sĩ thuộc Lục quân Ấn Độ ngày 4/11 đã tới thành phố Thành Đô để tham gia cuộc tập trận chống khủng bố với quân đội Trung Quốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo tin trực tuyến của PTI, cuộc tập trận có mật danh “tay trong tay" và chính thức bắt đầu từ ngày 5/11. Đây là cuộc tập trận thường niên lần thứ ba giữa quân đội hai nước sau 5 năm gián đoạn.

Cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc năm 2007; cuộc tập trận lần thứ hai diễn ra tại Belgaum thuộc bang Karanataka của Ấn Độ năm 2008; kế hoạch cho cuộc tập trận tiếp theo đã bị Ấn Độ hủy bỏ khi Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho một phái đoàn quân sự cấp cao Ấn Độ tại khu vực Jammu và Kashimir. Hai bên nối lại hoạt động tiếp xúc quân sự sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm này và bắt đầu cấp thị thực bình thường cho công dân Ấn Độ tại khu vực Jammu và Kashmir.

Cuộc tập trận chung chống khủng bố Ấn - Trung lần thứ ba diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch chống khủng bố sau vụ tấn công liều chết tại quảng trường Thiên An Môn tuần trước.


T.N
Mỹ - Ấn tập trận hải quân tại vịnh Bengal
Mỹ - Ấn tập trận hải quân tại vịnh Bengal

Mỹ và Ấn Độ sẽ bắt đầu vòng tiếp theo của cuộc tập trận hải quân mang mật danh "Malabar" tại vịnh Bengal vào ngày 5/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN