Mỹ - Ấn tập trận hải quân tại vịnh Bengal

Tờ “Times of India” ngày 4/11 đưa tin Mỹ và Ấn Độ sẽ bắt đầu vòng tiếp theo của cuộc tập trận hải quân mang mật danh "Malabar" tại vịnh Bengal vào ngày 5/11.

Tàu US McCampbell của Mỹ. Ảnh: wikipedia.org


Hải quân Mỹ đang triển khai tàu khu trục US McCampbell lớp Arleigh Burke và máy bay tuần tra trên biển P3C cùng các phương tiện quân sự khác để tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Ấn Độ từ ngày 5 - 11/11. Phía Ấn Độ sẽ cho tàu khu trục INS Shivalik, tàu INS Ranvijay có tên lửa dẫn đường và máy bay trinh sát trên biển TU-142M tham gia tập trận.

Một quan chức Ấn Độ cho biết: “Mỹ và Ấn Độ cùng chia sẻ những giá trị chung và có truyền thống đi biển. Lực lượng hải quân hai nước là những đối tác tự nhiên và chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác thông qua các cuộc tập trận 'Malabar'”.

Theo quan chức trên, cuộc tập trận "Malabar" sẽ bao gồm hoạt động huấn luyện cả trên bờ lẫn dưới biển. Huấn luyện trên bờ bao gồm chủ đề trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia; phần huấn luyện dưới biển sẽ thực hiện kỹ năng phối hợp giữa các quân đội, khả năng vạch kế hoạch và thực hiện các hoạt động chiến thuật trong một môi trường đa quốc gia.


T.N

Báo Hàn: Hai tàu chiến Triều Tiên chìm khi tập trận
Báo Hàn: Hai tàu chiến Triều Tiên chìm khi tập trận

Tháng trước, hai tàu của quân đội Triều Tiên đã chìm trong một cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông), làm hàng chục thủy thủ thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN