Ấn Độ và Pakistan thảo luận về mở hành lang Kartarpur

Ấn Độ và Pakistan ngày 14/3 đã tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên về hành lang Kartarpur nhằm tạo điều kiện cho người hành hương Ấn Độ tới Pakistan dự lễ kỷ niệm 550 năm ngày sinh Đạo sư Nanak Dev tại Gurdwara Darbar Sahib - một đền thờ đạo Sikh nằm bên phía lãnh thổ phía Đông Pakistan.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Ấn Độ tăng cường an ninh tại nhà ga xe lửa Attari ở Amritsar, bang Punjab, ngày 27/2. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, đây là cuộc đàm phán "rất cởi mở", giới chức 2 bên đã gặp nhau tại Attari ở Ấn Độ, thảo luận các khía cạnh kỹ thuật và dự thảo một thỏa thuận về hành lang cho phép miễn thị thực đối với người Ấn Độ hành hương.

Trong khi đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan sau cuộc hội đàm này nêu rõ: "Hai bên đã có các cuộc thảo luận chi tiết và mang tính xây dựng về nhiều vấn đề và các điều khoản của thỏa thuận được đề xuất và nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp để nhanh chóng triển khai hành lang Kartarpur". Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán trong vài tuần tới để đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Ý tưởng về hành lang Kartarpur được cố Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee đề xuất năm 1999. Tháng 11/2018 chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thông qua một nghị quyết về việc thúc đẩy hành lang này. Thay cho thị thực, hai nước lên kế hoạch cấp giấy phép đặc biệt cho người hành hương tới viếng đền thờ Gurdwara Darbar Sahib.

Cuộc đàm phán nêu trên là tín hiệu "hạ nhiệt" mới nhất sau những căng thẳng thời gian qua giữa Ấn Độ và Pakistan, kể từ vụ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 14/2, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Sau vụ việc này, hai nước đã có một loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau, đỉnh điểm là Pakistan đã đóng cửa không phận, gây xáo trộn hàng nghìn chuyến bay trên thế giới trong hai ngày liên tiếp.

Thanh Phương (TTXVN)
Ấn Độ làm rõ lập trường đối với Pakistan trong vấn đề chống khủng bố 
Ấn Độ làm rõ lập trường đối với Pakistan trong vấn đề chống khủng bố 

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 13/3 khẳng định New Delhi không thể đối thoại với Pakistan nếu quốc gia láng giềng này không hành động chống các tổ chức khủng bố trong lãnh thổ của mình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN