Ấn Độ: Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, hàng chục người chết

Giới chức Ấn Độ thông báo đêm 4/8, hai đoàn tàu chở khách đã bị trật đường ray khi đi qua một cây cầu bị lũ tàn phá ở miền Trung nước này, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Tai nạn này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong mạng lưới đường sắt vốn đã tồi tàn của Ấn Độ.

Người phát ngôn ngành đường sắt Ấn Độ Piyush Mathur cho biết hàng trăm người đã được giải cứu sau khi 2 tàu hỏa nói trên trật đường ray chỉ cách nhau vài phút ở gần thị trấn Harda, bang Madhya Pradesh vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 4/8.

Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Trong khi đó, một quan chức khác cho biết 25 người khác bị thương và các toa tàu không bị rơi xuống sông.

Hiện nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những hành khách bị mắc kẹt trong 2 đoàn tàu chạy ngược chiều nhau này.
TN (theo AFP/Reuters)
Hơn 100 người thiệt mạng do lũ lụt, lở đất tại Ấn Độ
Hơn 100 người thiệt mạng do lũ lụt, lở đất tại Ấn Độ

Ít nhất 100 người đã thiệt mạng do lở đất, lũ lụt và mưa lớn ở một số bang của Ấn Độ, chủ yếu là tại bang Tây Bengal ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN