Ấn Độ phát triển 10 lò phản ứng điện hạt nhân

Phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 17/5 dẫn mạng tin “Indianexpress” của Ấn Độ cho biết, nội các nước này đã thông qua dự án phát triển 10 lò phản ứng điện hạt nhân trong một cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi.

Một nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ. Ảnh: Internet.

Phát biểu với giới truyền thông tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Liên minh điện và than Ấn Độ Piyush Goyal nêu rõ: “Nội các đã phê duyệt việc xây dựng 10 lò phản ứng điện hạt nhân nước nặng bản địa (PWHRs). Các PWHRs mới này sẽ tạo ra khoảng 7.000 MW điện”.

Ông Goyal cho biết thêm Ấn Độ hiện đã sản xuất được khoảng 6.780 MW điện hạt nhân, trong khi các lò phản ứng điện hạt nhân đang được xây dựng dự kiến sẽ tạo ra thêm khoảng 6.700 MW và sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2021-2022.

TTXVN/Tin Tức
EU "bật đèn xanh" cho dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân của Hungary ​
EU "bật đèn xanh" cho dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân của Hungary ​

Ngày 6/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua dự án nâng cấp, lắp đặt các tổ máy mới cho nhà máy điện nguyên tử Paks tại Hungary.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN