EU "bật đèn xanh" cho dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân của Hungary ​

Ngày 6/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua dự án nâng cấp, lắp đặt các tổ máy mới cho nhà máy điện nguyên tử Paks tại Hungary.

Quyết định này đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch trị giá 12,5 tỷ euro (tương đương 13,2 tỷ USD) mở rộng nhà máy điện nguyên tử duy nhất của Hungary với Nga là nhà tài trợ chính (chiếm 80%).

Đoàn chuyên gia Việt Nam tập huấn tại Nhà máy Điện hạt nhân Pak (Hungary).

Trong tuyên bố phát đi từ Brussels (Bỉ), EC khẳng định ủy ban này chấp nhận sự hỗ trợ tài chính đối với dự án dựa trên các tiêu chuẩn của châu Âu về hỗ trợ nhà nước trên cơ sở các cam kết của Hungary về hạn chế can thiệp cạnh tranh. EC yêu cầu Hungary cần thực hiện 3 điều kiện về hạn chế can thiệp cạnh tranh. Thứ nhất, mọi khoản lợi nhuận tiềm năng của Paks sẽ được sử dụng để đầu tư tại Hungary, hoặc chi trả các chi phí thông thường của Paks. Lợi nhuận không được sử dụng để tái đầu tư hoặc mua thêm các lò phản ứng mới. Thứ hai, để tránh tập trung thị trường, về mặt chức năng và pháp lý, các tổ máy mới sẽ tách khỏi MVM Group, công ty quản lý Paks hoặc các công ty năng lượng nhà nước. Thứ ba, để đảm bảo thanh toán trên thị trường, Paks sẽ bán ít nhất 30% tổng sản lượng điện trên thị trường chứng khoán, phần còn lại sẽ bán đấu giá trên cơ sở khách quan và minh bạch.

Trước đó, Nga và Hungary thỏa thuận xây dựng các tổ máy mới tại Paks vào tháng 1/2014. Để thực hiện dự án này, phía Nga cung cấp cho Hungary khoản tín dụng nhà nước tổng trị giá 10 tỷ euro. Tổng đầu tư xây dựng 2 tổ máy mới tại Paks không vượt quá 12,5 tỷ euro. Thỏa thuận cho phép sử dụng các khoản vay trong giai đoạn 2014 - 2025.

Nhà máy điện nguyên tử Paks được xây dựng cuối những năm 80 của thế kỷ trước và hiện sản xuất 40% sản lượng điện của Hungary. Việc đưa các tổ máy mới vào sử dụng sẽ nâng gấp đôi sản lượng điện và tạo thêm khoảng 10.000 việc làm.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary cùng với Nga dự kiến bắt đầu xây dựng các tổ hợp mới tại Paks vào năm 2018.

TTXVN/Tin tức
Sản lượng điện nguyên tử sẽ tăng mạnh

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây công bố báo cáo thường niên, trong đó dự báo đến năm 2050, sản xuất năng lượng nguyên tử trên thế giới sẽ tăng gấp ba lần nhờ đầu tư công nghệ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN