Ấn Độ - Nhật Bản đối thoại chiến lược lần thứ 10

Ngày 7/1, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược 2 nước lần thứ 10.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược 2 nước lần thứ 10. Ảnh: Twitter

Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, tại hội đàm 2 bên nhất trí đánh giá chuyến thăm của ông Kono tới New Delhi ngay thời điểm đầu năm mới đã tạo ra cơ hội quan trọng xác định chương trình nghị sự về quan hệ song phương trong năm 2019 và đánh dấu một khởi đầu quan trọng cho một loạt các cuộc trao đổi song phương cấp cao trong năm nay nhằm đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.

Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu mà 2 bên cùng quan tâm và thảo luận các biện pháp triển khai kết quả đã đạt được giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 13 hồi tháng 10/2018, trong đó mở ra cơ hội hợp tác song phương mới trong các lĩnh vực như kết nối khu vực, kinh tế, công nghệ mới và kỹ thuật số, y tế, năng lượng tái tạo, hợp tác quốc phòng, an ninh hàng hải...

Minh Luyến (TTXVN)
Không quân Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tiên tập trận chung
Không quân Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tiên tập trận chung

Ngày 3/12, các nguồn tin chính thức cho biết cuộc tập trận trên không song phương mang tên "SHINYUU Maitri-18" giữa Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và không quân Ấn Độ (IAF) diễn ra từ ngày 3-7/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN