Ấn Độ nêu lập trường về đồng USD

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định rằng nhóm BRICS không có sự đồng thuận về việc phi USD hóa và bác bỏ quan điểm cho rằng nhóm này đang tìm cách chống lại đồng tiền của Mỹ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh minh hoạ: ANI/TTXVN

Đài RT đưa tin, ngày 5/3, phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London trong chuyến thăm chính thức tới Anh, ông Jaishankar nhấn mạnh rằng BRICS, đặc biệt là Ấn Độ, “không hề có ý định làm suy yếu đồng USD”. Ông đồng thời lưu ý rằng các thành viên mở rộng của BRICS có quan điểm rất khác nhau về vai trò của đồng tiền này trong thương mại quốc tế.

“Tôi thành thật mà nói, tôi không nghĩ BRICS có một lập trường thống nhất về vấn đề này. Giờ đây, khi có thêm nhiều thành viên, các quan điểm trong nội bộ BRICS càng trở nên đa dạng hơn. Vì vậy, giả định rằng BRICS đang có một lập trường chung chống lại đồng USD không phản ánh đúng thực tế”, ông Jaishankar phát biểu. Ông cũng cho rằng “thế giới đa cực không nhất thiết phải đồng nghĩa với một hệ thống tiền tệ đa cực”.

Phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố BRICS đang “cố gắng phá hủy đồng USD” và khẳng định nhóm này sẽ tan rã sau khi ông đe dọa áp mức thuế 150% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên.

“Khi tôi lên nắm quyền, tôi đã nói rằng bất kỳ quốc gia BRICS nào dù chỉ đề cập đến việc phá hủy đồng USD sẽ phải chịu thuế 150% và chúng tôi sẽ không chấp nhận hàng hóa của các bạn. Ngay sau đó, BRICS tan rã”, ông Trump tuyên bố hồi tháng Hai, chỉ vài giờ trước khi tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng.

BRICS được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, sau đó mở rộng thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran, UAE và Indonesia. Saudi Arabia đã chấp nhận tư cách thành viên nhưng chưa chính thức gia nhập.

Ngoại trưởng Jaishankar cũng được hỏi liệu nỗ lực quốc tế hóa đồng rupee của Ấn Độ có phải là một phần trong chiến lược nhằm thách thức đồng USD hay không. Ông khẳng định đây thực chất là một phần trong chiến lược toàn cầu hóa của Ấn Độ, khi số lượng người dân nước này du lịch và sinh sống ở nước ngoài ngày càng tăng, kéo theo việc sử dụng đồng rupee mở rộng tự nhiên.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với đồng USD. Quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến nay. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm suy yếu đồng tiền này”.

Liên quan đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ với các nước láng giềng, ông Jaishankar chỉ ra rằng việc giao dịch bằng đồng rupee trong khu vực đã tăng lên, chủ yếu do “tình trạng thiếu hụt USD”, đồng thời cho rằng nhiều quốc gia mong muốn có thêm USD, chứ không phải ít đi.

Nguyễn Việt/Báo Tin tức
Vai trò của BRICS trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc
Vai trò của BRICS trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Thông qua BRICS, Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng, tăng cường hợp tác với Liên bang Nga và thúc đẩy trật tự thế giới mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN