Ấn Độ kỷ niệm 78 năm Ngày Độc lập

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Ngày Độc lập của Ấn Độ, ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bài phát biểu tại Pháo Đài Đỏ Delhi, phác thảo một loạt mục tiêu tương lai định hình sự phát triển của nước này, qua đó khẳng định nỗ lực nhằm đạt được tầm nhìn “Viksit Bharat 2047" - đưa Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi nhấn mạnh để đạt được mục tiêu trên, Ấn Độ cần xây dựng Bộ luật dân sự thống nhất như một nhu cầu cấp thiết để hạn chế việc phân biệt đối xử đối với các tôn giáo khác nhau. Bên cạnh đó, ông Modi cũng lên án tình trạng tham nhũng đang làm xói mòn lòng tin của công chúng và cản trở sự tiến bộ của quốc gia. Ngoài ra, vấn đề đảm bảo quyền của phụ nữ cũng cần phải được chú trọng nhằm tạo dựng lòng tin trong xã hội. 

Đối với lĩnh vực giáo dục - y tế, Thủ tướng Modi cam kết sẽ có 75.000 chỉ tiêu đào tạo tại các trường đại học y khoa tại Ấn Độ nhằm mục đích nâng cao năng lực giáo dục y khoa và giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại quốc gia này.

Đối với lĩnh vực kinh tế, ông Modi khẳng định mục tiêu sớm đưa kinh tế Ấn Độ đứng thứ ba trên thế giới, trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu, tận dụng nguồn lực khổng lồ và lực lượng lao động lành nghề. Ông Modi cho biết đang có nhiều công ty lớn và nhà đầu tư trên thế giới muốn đầu tư vào Ấn Độ, khẳng định đây là một cơ hội vàng, kêu gọi chính quyền các bang đưa ra các chính sách để thu hút các nhà đầu tư và đảm bảo cho các doanh nghiệp có được những điều kiện tốt nhất. 

Thủ tướng Modi cũng nêu rõ cam kết của Ấn Độ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sản xuất chất bán dẫn, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường khả năng tự cung tự cấp về công nghệ. Đồng thời, nhu cầu cải cách, chuyển đổi ngành nông nghiệp cũng rất quan trọng, khi Ấn Độ đang nỗ lực toàn diện để cải thiện cuộc sống của người nông dân, hướng tới việc trở thành vựa lương thực hữu cơ của thế giới. Chính phủ đang cung cấp mọi sự hỗ trợ cho nông dân để áp dụng các hoạt động canh tác hiện đại nhất.

Về quốc phòng, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ đang tự chủ trong lĩnh vực này và nổi lên như một trung tâm sản xuất quốc phòng của thế giới. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của ngành vũ trụ trong sự phát triển của quốc gia, đồng thời lưu ý lĩnh vực này là một yếu tố quan trọng trong việc củng cố đất nước và hướng tới mục tiêu Ấn Độ phát triển vào năm 2047.

Về đối ngoại, Thủ tướng Modi cho biết với vai trò là quốc gia láng giềng, Ấn Độ quan tâm đến tình hình tại Bangladesh và người dân Ấn Độ luôn bày tỏ quan tâm sự an toàn của người Hindu và các nhóm dân tộc thiểu số tại quốc gia này. Ông mong muốn các quốc gia láng giềng phát triển hòa bình và thịnh vượng, đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn cam kết vì hòa bình và sẽ luôn ủng hộ Bangladesh trong hành trình phát triển trong tương lai.

Đặc biệt Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ tự hào về nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Ông tuyên bố, trọng tâm của Ấn Độ hiện nay là tăng trưởng xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ông Modi nhắc lại cam kết của Ấn Độ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sản xuất hydro xanh và tạo ra cơ hội việc làm bền vững trong các lĩnh vực bảo tồn môi trường và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Modi nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của Ấn Độ là đạt được 500 gigawatt công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, đồng thời lưu ý rằng Ấn Độ là quốc gia duy nhất trong số các quốc gia Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra tuyên bố chúc mừng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi nhân Ngày Độc lập của Ấn Độ.

Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời cam kết thúc đẩy mối quan hệ này và thực hiện các thỏa thuận gần đây để tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia, góp phần vào an ninh và ổn định toàn cầu. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã gửi thông điệp chúc mừng người dân Ấn Độ trong ngày kỷ niệm đặc biệt của đất nước. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, cho rằng hợp tác Mỹ - Ấn Độ đang được mở rộng nhanh chóng, khi hai nước tiếp tục cùng nhau thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định và thịnh vượng. Theo ông Blinken, từ các lĩnh vực như khí hậu, năng lượng sạch đến công nghệ quốc phòng và vũ trụ, hợp tác song phương Mỹ - Ấn Độ đang trở nên ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Quang Trung - Ngọc Thúy - Linh Tô (TTXVN)
Điện mừng ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ
Điện mừng ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2024), ngày 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankha, Chủ tịch Hạ viện Om Birla.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN