Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng tại New Delhi ngày 6/6/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong cuộc họp, Thủ tướng Modi và các thành viên EAC-PM đã trao đổi về những giải pháp duy trì đà tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân và nâng cao môi trường kinh doanh. Cuộc họp cũng đánh giá về những tác động tiềm tàng của xung đột Tây Á đối với Ấn Độ, thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu, đồng thời tập trung xem xét các biện pháp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài.
Trước đó, Thủ tướng Modi đã đưa ra 7 định hướng nhằm giảm phụ thuộc của Ấn Độ vào năng lượng nhập khẩu và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Ông khuyến khích người dân tiết kiệm nhiên liệu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe, tăng cường sử dụng xe điện, hạn chế du lịch nước ngoài, ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước, giảm tiêu thụ dầu ăn và khuyến khích áp dụng các phương pháp canh tác tự nhiên.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng tại New Delhi ngày 6/6/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Số liệu kinh tế công bố ngày 5/6 cho thấy nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với GDP thực tế trong quý IV của tài khóa 2025 - 2026 (từ tháng 1 - 3/2026) tăng 7,8% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng của thị trường. Tính chung cả tài khóa, GDP thực tế của nước này ước tăng 7,7%, đạt 323,12 nghìn tỷ Rupee (khoảng 3,4 nghìn tỷ USD). GDP danh nghĩa đạt khoảng 346,36 nghìn tỷ Rupee (3,62 nghìn tỷ USD), tăng 8,9% so với tài khóa trước.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự báo tăng trưởng GDP tài khóa 2026-2027 ở mức 6,6%, thấp hơn dự báo 6,9% đưa ra hồi tháng 4 do lo ngại những tác động tiềm tàng từ xung đột tại Tây Á.