Một nhân viên hải quan tại sân bay cho biết hành khách trên bị bắt giữ hôm 29/6 khi vừa tới Mumbai và được thẩm vấn để điều tra thêm. "Các nhân viên hải quan... đã ngăn chặn một vụ buôn lậu động vật hoang dã khác với 16 con rắn sống.... đã được thu giữ từ một hành khách trở về từ Thái Lan", nhân viên trên cho biết.
Rắn sống và các loài bò sát thường được bán ở Ấn Độ làm vật nuôi và phần lớn trong số này không có hoặc ít có nọc độc gây hại cho con người. Đầu tháng này, các nhân viên hải quan nước này cũng bắt giữ một hành khách đến từ Thái Lan mang theo hàng chục con rắn lục có nọc độc và một hành khách khác mang theo 100 cá thể động vật bao gồm thằn lằn, chim hút mật và thú có túi.
Tổ chức giám sát buôn bán động vật hoang dã TRAFFIC có trụ sở tại Anh đã cảnh báo về xu hướng "đáng lo ngại" liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã do nạn buôn bán thú cưng ngoại lai gây ra. Theo tổ chức này, trong 3 năm rưỡi qua đã có hơn 7.000 cá thể động vật, cả sống và chết, bị thu giữ trên tuyến đường hàng không giữa Thái Lan và Ấn Độ.