Algeria kích hoạt cơ chế khẩn cấp quốc gia ứng phó với nắng nóng cực đoan

Trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực trong mùa Hè năm nay, Algeria đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia.

Algeria đồng thời huy động lực lượng cứu hộ, quân đội và chính quyền địa phương để kiểm soát đám cháy, bảo vệ người dân trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao kỷ lục kết hợp với gió mạnh khiến lửa lan nhanh.

Chú thích ảnh
Cháy rừng tự nhiên ở tỉnh Skikda, Algeria.

Tâm điểm hiện nay là xã miền núi Seraïdi, thuộc tỉnh Annaba ở vùng Đông Bắc, nơi các đám cháy rừng đang diễn biến phức tạp, buộc lực lượng chức năng phải triển khai chiến dịch sơ tán phòng ngừa quy mô lớn. Theo Tổng cục Phòng vệ dân sự Algeria, các vụ cháy tại khu rừng Seraïdi trở nên nghiêm trọng hơn do tác động đồng thời của nhiệt độ tăng kỷ lục và những đợt gió mạnh, tạo điều kiện lửa lan nhanh qua các khu vực rừng núi. Trước tình hình này, lực lượng cứu hỏa đã triển khai đồng bộ các phương tiện trên bộ và trên không nhằm khoanh vùng, làm chậm tốc độ lan truyền của đám cháy và bảo vệ các khu dân cư lân cận.

Một trong những biện pháp khẩn cấp được ưu tiên là sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng chức năng cũng tiến hành di chuyển bệnh nhân tại cơ sở y tế của xã Seraïdi đến các bệnh viện an toàn hơn nhằm tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói và lửa.

Các hoạt động sơ tán được triển khai theo kế hoạch phòng ngừa, với sự phối hợp giữa lực lượng Phòng vệ dân sự, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội Quốc gia Nhân dân Algeria (ANP) và lực lượng an ninh. Nhà chức trách khẳng định mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời hạn chế thiệt hại đối với tài sản và hệ sinh thái rừng.

Bên cạnh đó, Chính phủ Algeria đã thành lập một đơn vị ứng phó khủng hoảng quốc gia đặt tại Phủ Thủ tướng theo chỉ thị của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Cơ quan này quy tụ đại diện của các bộ, ngành và tổ chức liên quan, có nhiệm vụ theo dõi liên tục diễn biến các vụ cháy rừng và cháy nông nghiệp, điều phối lực lượng, huy động phương tiện chữa cháy, đồng thời tổ chức cứu trợ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo chỉ đạo của Tổng thống, một đoàn công tác cấp bộ trưởng đã được cử khẩn cấp tới tỉnh Annaba để giám sát công tác chữa cháy và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Nhà chức trách Algeria kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn, tránh tiếp cận khu vực xảy ra cháy để không cản trở hoạt động cứu hộ. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức, tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trong thời điểm tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp.

Các vụ cháy tại Seraïdi diễn ra trong bối cảnh Algeria đang trải qua một mùa Hè đặc biệt khắc nghiệt với nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Những năm gần đây, quốc gia Bắc Phi này liên tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng do nhiệt độ cao, hạn hán, thảm thực vật khô và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Các vụ cháy rừng một lần nữa cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với Algeria trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, khi các hiện tượng nhiệt độ cực đoan và thiên tai liên quan đến khí hậu đang gây sức ép lên công tác quản lý rừng, bảo vệ dân cư và năng lực ứng phó khẩn cấp của các cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Nguyễn An (TTXVN)
Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng nề đối với Italy và Anh
Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng nề đối với Italy và Anh

Nắng nóng không còn là một hiện tượng thời tiết bất thường mang tính tạm thời, mà đã trở thành một "loại thuế khí hậu" tác động trực tiếp đến nền kinh tế Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN