Đám cháy bùng phát trên cánh đồng tại thị trấn Tell, phía Tây Nam thành phố Nablus ở khu vực Bờ Tây, ngày 18/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tại Mỹ, ngày 18/7, Trung tâm Điều phối Liên ngành Quốc gia về chữa cháy rừng (NICC) đã nâng mức sẵn sàng ứng phó cháy rừng lên cấp 5 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo – trong bối cảnh nguồn lực chữa cháy chịu áp lực lớn.
Theo NICC, cả nước hiện có 73 đám cháy rừng lớn chưa được khống chế, trong đó có 17 đám cháy mới xuất hiện trong vòng 24 giờ. Gần 17.700 lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ cùng 22 đội chỉ huy chữa cháy đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Khu vực Tây Bắc tiếp tục là điểm nóng khi ghi nhận 36 đám cháy lớn chưa được kiểm soát và 58 vụ cháy mới chỉ trong một ngày. Tại bang Oregon, nhiều đám cháy đe dọa khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc, buộc chính quyền ban hành lệnh sơ tán và phong tỏa nhiều tuyến đường. Bang Washington cũng phải sơ tán người dân do cháy rừng Lyons Ferry.
Từ đầu năm đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 15.600 km2 tại Mỹ, cao hơn khoảng 33% so với mức trung bình của 10 năm qua. Giới chức dự báo nắng nóng, khô hạn và gió mạnh sẽ còn kéo dài tại khu vực Tây Bắc, Bắc California và vùng Great Basin, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm nhiều đám cháy mới.
Tại Canada, Thủ tướng Mark Carney kêu gọi triển khai cách tiếp cận "huy động tổng lực" nhằm ứng phó với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc bang Ontario, nơi hơn 10 cộng đồng đã phải sơ tán.
Hiện hơn 5.300 nhân viên chữa cháy cùng gần 300 máy bay đang tham gia dập lửa trên khắp Canada. Chính phủ cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, máy bay không người lái và thiết bị ảnh nhiệt nhằm phát hiện sớm và kiểm soát các đám cháy.
Theo Trung tâm Liên ngành Cháy rừng Canada, từ đầu năm nước này ghi nhận 3.839 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 2,9 triệu ha rừng. Trong số 971 đám cháy đang hoành hành, có tới 239 vụ vẫn ngoài tầm kiểm soát. Khói từ các đám cháy tại miền Bắc Ontario cũng lan sang miền Bắc nước Mỹ, khiến nhiều thành phố phải phát cảnh báo chất lượng không khí ở mức nguy hại.
Trời nắng nóng gay gắt tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, châu Âu tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan. Tại Italy, Bộ Y tế ban bố cảnh báo đỏ – mức cao nhất – tại 14 thành phố trong ngày 19/7 và dự kiến mở rộng lên 16 thành phố vào ngày 20/7, do nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
Tại Tây Ban Nha, cháy rừng ở tỉnh Guadalajara, cách Madrid khoảng 100 km về phía Bắc, đã thiêu rụi hơn 12.000 ha rừng và buộc hàng trăm người phải sơ tán. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Đức đã cơ bản khống chế vụ cháy tại Vườn quốc gia Müritz sau nhiều ngày nỗ lực. Đám cháy thiêu rụi khoảng 388 ha rừng, song công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực từng là thao trường quân sự, tiềm ẩn nguy cơ còn sót lại vật liệu nổ chưa phát nổ.
Các chuyên gia khí tượng nhận định nắng nóng kéo dài kết hợp với tình trạng khô hạn đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng ở cả Bắc Mỹ và châu Âu. Nếu các điều kiện thời tiết cực đoan tiếp tục kéo dài, mùa cháy rừng năm nay có thể trở thành một trong những mùa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.