Ai điều hành đất nước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên công du tới Singapore?

“Cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã ở lại Bình Nhưỡng để thay mặt ông điều hành đất nước khi ông tới Singapore dự Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Choe Ryong-hae, thứ hai từ trái sang, được cho là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Rodong Sinmun

Tờ Korea Times dẫn các nguồn tin thân cận với chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra nhận định: “Ông Choe Ryong-hae là nhân tố tiềm năng nhất có khả năng điều hành Triều Tiên trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt”.

Ông Choe Ryong-hae đang là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WKP), đồng thời nắm giữ một số vị trí then chốt trong đảng như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng WKP.

Ông Choe Ryong-hae là thành viên của thế hệ cách mạng thứ hai và quen biết cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il hơn 50 năm. Từ sau cái chết của cố lãnh đạo Kim Jong-il, người ta thấy ông thường xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo mới lên Kim Jong-un. Ông Choe Ryong-hae cũng là một Phó Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bí thư Trung ương đảng.

Theo một số hình ảnh gần đây được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, người ta thấy ông tham gia các hoạt động liên quan tới kinh tế nhiều hơn. Cụ thể, ông Choe Ryong-hae từng tới thăm các trang trại hợp tác xã, một trại nuôi cá và một nhà máy chế biến thực phẩm ở Bình Nhưỡng. Trước đó hồi cuối tháng 5, ông cũng tới thăm một nhà máy lắp ráp tự động và một nhà máy chế biến thực phẩm.

Giới phân tích nhận định khá là khác thường khi ông Choe tham gia vào các hoạt động liên quan tới kinh tế thời gian gần đây. Chuyến đi tới Singapore diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố một sự chuyển đổi chính sách đáng kể tập trung vào kinh tế thay vì phát triển hạt nhân. Các chuyên gia suy đoán việc ông Choe Ryong-hae can dự nhiều vào các hoạt động kinh tế nằm trong nỗ lực của Triều Tiên khuyến khích các quan chức của đảng tham gia phát triển kinh tế một cách tích cực hơn.

Chiều 10/6 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Changi - Singapore để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháp tùng ông trong chuyến công du lần này có Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và em gái ông, bà Kim Yo-jong.... Theo một nguồn thạo tin với lịch trình của phái đoàn Triều Tiên được hãng Reuters dẫn lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ lên đường về nước vào 2h chiều thứ Ba (12/6).

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Trump tại Singapore
Hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Trump tại Singapore

Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc 20 giờ 20 tối 10/6 (theo giờ địa phương) đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Paya Lebar ở Singapore - nơi ông chuẩn bị dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN